Hôm nay 5-3, xét xử phúc thẩm “đại án” đánh bạc ngàn tỷ

Sáng nay 5-3, TAND Cấp cao TP Hà Nội đưa vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xét xử lưu động phiên phúc thẩm tại TAND tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, phiên tòa được xét xử trong khoảng 8 ngày do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa.

 

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 5-3
Sáng nay, trong tổng số 83 bị cáo đưa ra xét xử phúc thẩm, có 30 bị cáo vắng mặt, trong đó có 25 người có đơn và 5 người đến muộn.

Đúng 8 giờ sáng, phiên tòa khai mạc, trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân các bị cáo, liên tục chủ tọa Nguyễn Vinh Quang phải nhắc các bị cáo không nói chuyện riêng trong phòng.

Buổi sáng nay, bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) có đơn xin xét xử vắng mặt.

Hôm nay 5-3, xét xử phúc thẩm “đại án” đánh bạc ngàn tỷ ảnh 2 Bị cáo Lê Thị Lan Thanh là người đầu tiên bước lên bục khai báo, kiểm tra thông tin cá nhân
Như tin đã đưa, trong số 92 bị cáo bị xét xử ở phiên sơ thẩm sẽ có 83 bị cáo hầu tòa phúc thẩm về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, trong đó 36 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Số còn lại hầu tòa vì liên quan kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ gồm 2 bị cáo là Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và Phan Sào Nam, Giám đốc Công ty VTC Online.

Hôm nay 5-3, xét xử phúc thẩm “đại án” đánh bạc ngàn tỷ ảnh 3
Hôm nay 5-3, xét xử phúc thẩm “đại án” đánh bạc ngàn tỷ ảnh 4 An ninh được thắt chặt trong và ngoài phiên tòa phúc thẩm "đại án" đánh bạc ngàn tỷ
Các bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) chưa được triệu tập do không có kháng cáo hoặc kháng nghị liên quan. Tuy nhiên, các ông Vĩnh, Hóa hoặc nhân chứng, người liên quan vẫn có thể bị triệu tập nếu thấy cần thiết hoặc có tình tiết phát sinh trong quá trình xét xử.

Phiên xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và 2 kiểm sát viên cao cấp.

Hôm nay 5-3, xét xử phúc thẩm “đại án” đánh bạc ngàn tỷ ảnh 5 Các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu 

Trước đó, liên quan tới bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Phú Thọ đã kháng nghị 3 nội dung liên quan, gồm: Phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội có tổ chức”, đối với 27 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên.

Kháng nghị phần nội dung không cho 36 bị cáo “Tự nguyện khắc phục hậu quả” được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 46 Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2009, mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009. Kháng nghị phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 30-11-2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. Trong đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt là 5 năm tù.

Tin cùng chuyên mục