Hôm nay, khoảng 2,9 triệu cử tri New Zealand bước vào cuộc tổng tuyển cử, quyết định điều chưa từng có: Chính quyền do Công đảng của Thủ tướng Helen Clark lãnh đạo có tiếp tục cầm quyền nhiệm kỳ thứ tư hay không.
Hơn 2.600 điểm bỏ phiếu mở cửa đón chờ cử tri bầu chọn 123 nghị sĩ. Đảng nào chiếm đa số tại Quốc hội sẽ thành lập chính phủ và chọn ra thủ tướng. Tuy nhiên, suốt 12 năm qua chưa có đảng nào làm được điều này, nên để lãnh đạo đất nước, họ phải liên minh với các đảng nhỏ hơn.
Hãng tin BBC cho biết, Thủ tướng Clark, 58 tuổi, đã cầm quyền New Zealand suốt 9 năm qua và nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này, bà sẽ trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Công đảng.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần ngày tổng tuyển cử cho thấy, John Key, thủ lĩnh đảng Dân tộc theo đường lối bảo thủ, có thể hạ bệ bà Clark nhờ sự ủng hộ của 2 đảng bảo thủ nhỏ hơn. Ông Key, một cựu chủ ngân hàng thương mại và doanh nhân tiền tệ, mới tham gia Quốc hội năm 2002. Ông được hy vọng sẽ vực dậy nền kinh tế New Zealand bị suy thoái từ đầu năm tới nay. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố đêm nay.
H.X.