Hơn 1.000 người tham gia thu gom rác đại dương tại Vũng Tàu

Sáng 12-7, hơn 1.000 người đã tham gia chiến dịch thu gom rác đại dương tại khu vực biển Bãi Dâu (phường Vũng Tàu, TPHCM), nhằm phục vụ du lịch mùa cao điểm và bảo vệ môi trường biển.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cùng người dân trực tiếp tham gia thu gom rác đại dương
Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cùng người dân trực tiếp tham gia thu gom rác đại dương

Chương trình do UBND phường Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, lực lượng Bộ Tư lệnh TPHCM và nhiều câu lạc bộ, đội nhóm bảo vệ môi trường tổ chức.

Từ 6 giờ sáng, rác đại dương dạt vào khu vực Bãi Dâu dày đặc, đen kịt, trải dài nhiều km, chủ yếu là lục bình đã phân huỷ, củi khô, cành đước, túi nilong, hộp xốp... gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hoạt động du lịch.

Hơn 1.000 người gồm cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên... đã chia nhau dọn dẹp, vận chuyển rác lên bờ. Sau hơn 4 giờ ra quân, khoảng 60 tấn rác đã được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng của Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) về Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

Hàng chục tấn rác đại dương đã được thu gom đưa lên bờ để xử lý theo quy định.jpg
Hàng chục tấn rác đại dương đã được thu gom, đưa lên bờ để xử lý theo quy định

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng bộ phường Vũng Tàu cho biết: Tình trạng rác đại dương trôi dạt vào biển Vũng Tàu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan đô thị và đặc biệt là tới hoạt động du lịch trên địa bàn. Do đó, hàng tuần phường huy động lực lượng và phương tiện tham gia thu gom, đặc biệt tăng cường trong các dịp cao điểm hè.

Theo ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc VESCO, từ ngày 25-5 đến nay, rác đại dương liên tục tràn vào các bãi biển Vũng Tàu với cường độ dày đặc, đặc biệt từ đầu tháng 7. Nguyên nhân chính đến từ tác động của biến đổi khí hậu, dòng chảy và gió mùa mang theo rác từ các hệ thống sông lớn như sông Sài Gòn, Đồng Nai, Tiền, Lấp, Ray… ra biển. Ngoài ra, rác còn phát sinh từ hoạt động neo đậu tàu cá, vận tải thủy và tập quán sinh hoạt xả rác trực tiếp xuống biển.

“Nếu như trước đây, rác chỉ xuất hiện 5-7 ngày thì 3 năm gần đây, rác tràn vào bờ kéo dài liên tục 4-5 tháng, không theo chu kỳ nhất định, với khối lượng ngày càng lớn”, ông Hậu cho biết.

Lực lượng bộ đội Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tham gia thu gom rác làm sạch bãi biển.jpg
Lực lượng bộ đội Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển

Tại buổi ra quân, lãnh đạo phường Vũng Tàu kêu gọi các tổ chức, câu lạc bộ, nhóm tình nguyện tiếp tục đồng hành, góp sức làm sạch bờ biển, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

“Về lâu dài, chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo TPHCM làm việc với các địa phương có cửa sông giáp biển Vũng Tàu để triển khai giải pháp ngăn chặn rác ngay từ đầu nguồn, hạn chế tối đa lượng rác trôi dạt vào bờ”, Bí thư Đảng bộ phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục