Hơn 3 tỷ đồng dành cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Ngày 26-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam quận Tân Phú nhiệm kỳ 2019-2024. 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú tặng quà, chụp ảnh với các đại biểu tham dự hội nghị
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú tặng quà, chụp ảnh với các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong nửa đầu nhiệm kỳ, trong đó nổi bật là hoạt động vận động, quyên góp và tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận làm tốt công tác tổ chức phối hợp 3 bên giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 đơn vị đã hỗ trợ tích cực cho quận trong công tác thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, sớm phục hồi kinh tế và sớm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Hơn 3 tỷ đồng dành cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú đề nghị, tổ chức hội nghị nhân dân không chỉ tổ chức ở cấp phường mà cần phải tổ chức hội nghị nhân dân cấp quận, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 phải hết sức chú trọng, đặc biệt đối với các em bị mất cả cha và mẹ.   

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú Nguyễn Thị Chiên nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 vừa qua để lại cho quận Tân Phú hậu quả khá nặng nề, có đến 109 trẻ mồ côi cha, mẹ. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã vận động các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ, chăm lo cho 100% trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, mỗi em bình quân được hỗ trợ 30 triệu đồng. Sự quan tâm, trợ giúp của chính quyền và các mạnh thường quân sẽ góp phần giúp các em mồ côi ổn định cuộc sống, an tâm học hành.

Hơn 3 tỷ đồng dành cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú Nguyễn Thị Chiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng vận động, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo đúng đối tượng, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng (hàng hóa và tiền mặt), gồm trên 55.000 túi an sinh, hơn 63.000 phần quà, trên 17.000 trường hợp được miễn, giảm giá phòng trọ, vận động hơn 128.000 hộ dân ký cam kết thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19…

Hội nghị đã nghe các đại biểu phát biểu tham luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, trọng tâm là đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhằm phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.

Tin cùng chuyên mục