Hơn 4.200 tỷ đồng từ quỹ công đoàn chăm lo người dân Tết Giáp Thìn

Theo báo cáo sơ bộ của Công đoàn Việt Nam, đến thời điểm này, các cấp công đoàn đã dành ít nhất hơn 4.200 tỷ đồng cho các hoạt động nhân Tết Giáp Thìn như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, tổ chức “Tết sum vầy”, “Chợ Tết công đoàn”, “Hành trình Tết công đoàn”…

img-5914-7000.jpeg
Sáng 4-2, Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ đưa tiễn, lì xì cho lao động ở Bình Dương về quê ở miền Bắc đón tết, tại ga Dĩ An (Bình Dương). Hình ảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, theo báo cáo nhanh của 74/82 địa phương, đơn vị có hoạt động của tổ chức công đoàn, đến nay, đã có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hưởng hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn trong dịp Tết Giáp Thìn, với tổng kinh phí hơn 4.241 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa gần 1.800 tỷ đồng (chiếm 42,44%).

Cụ thể, về hoạt động thăm hỏi và hỗ trợ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong dịp tết 2024 đã có gần 7,2 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ từ các cấp công đoàn với tổng số tiền hơn 4.006 tỷ đồng (trong đó hơn 89% là hỗ trợ quà và tiền mặt, còn lại trao tặng những căn nhà mái ấm công đoàn và các hình thức khác).

Tết năm nay, các cấp công đoàn đã tổ chức được tổng cộng 14.664 chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, thu hút trên 3 triệu lượt người tham gia, trong đó có hơn hơn 1,8 triệu lượt người lao động được tặng quà, tổng số tiền gần 1.022 tỷ đồng.

img-5409-2463.jpeg
Thi gói bánh chưng trong chương trình Tết sum vầy 2024 tại TP Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tập trung tổ chức tại công đoàn cơ sở (chiếm hơn 88%) với nhiều hình thức phong phú như tặng quà, bày mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, tổ chức các trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật, mua sắm tại các gian hàng 0 đồng, hoặc bán với giá ưu đãi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho người lao động (nhất là người xa quê, khó khăn, mất việc làm, giảm việc…).

“Nhiều nơi còn tổ chức trao học bổng cho con em người lao động, hỗ trợ các phần quà cùng em đến trường, chúc tết gia đình người lao động có bố mẹ già trên 70 tuổi; thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng, mẹ đơn thân, tặng vé du Xuân, đi chợ hoa tết...”, tổ chức công đoàn báo cáo.

Tin cùng chuyên mục