Kinh tế khó khăn, chuẩn bị kế hoạch tổ chức “Tết sum vầy” năm 2024 cho người lao động

Dự báo kinh tế năm 2024 vẫn còn không ít khó khăn, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề, Công đoàn Việt Nam cho rằng, cần chuẩn bị hoạt động chăm lo tết cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ đề hoạt động năm nay là: “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.

Hỗ trợ người lao động trong dịp "Tết sum vầy"

Hỗ trợ người lao động trong dịp "Tết sum vầy"

Theo tổ chức công đoàn, năm 2024, dự báo tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều thách thức, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục gặp khó khăn.

Do đó, tổ chức công đoàn cần tập trung làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” là một trong những hoạt động để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những người lao động còn khó khăn, kém may mắn hơn (nhất là công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp).

“Tùy tình hình thực tế, các cấp công đoàn lựa chọn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, doanh nghiệp có đông đoàn viên lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn để tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết.

Nằm trong khuôn khổ “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” sẽ có hoạt động thăm, tặng quà, chúc tết trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024, gắn với các hoạt động tri ân, gặp gỡ đoàn viên lao động ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động khác gồm: tổ chức chương trình “Chợ tết công đoàn năm 2024” theo hình thức trực tiếp và qua sàn thương mại điện tử; tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay… cho người lao động về quê đón tết và quay lại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Về mức chi hỗ trợ người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, với tổ chức công đoàn cơ sở, căn cứ vào nguồn lực hiện có, tự quyết định mức chi theo quy định.

Còn với những đoàn viên lao động khó khăn, các tổ chức công đoàn cấp tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở, căn cứ trên số lượng đoàn viên lao động khó khăn, tổ chức hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt).

Tin cùng chuyên mục