Hơn 460 khách MICE Ấn Độ tham quan TPHCM

Tối 22-7, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Công ty CP Quản lý điểm đến châu Á tổ chức đón tiếp đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị) đến từ Ấn Độ.
Đoàn khách MICE Ấn Độ tại TPHCM tối 22-7
Đoàn khách MICE Ấn Độ tại TPHCM tối 22-7

Đoàn hơn 460 khách lưu trú tại khách sạn Le Meridien Sài Gòn (quận 1) trong 5 ngày. Đoàn sẽ tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành, Sài Gòn Square, địa đạo Củ Chi; trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực Việt Nam và Ấn Độ.

Đoàn khách đến tham quan, lưu trú giúp TPHCM thêm động lực, từng bước phục hồi ngành du lịch trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung tiếp tục khẳng định là một trong những điểm đến của Đông Nam Á, được khách Ấn Độ quan tâm.

Du lịch MICE đang được TPHCM tập trung đầu tư, khai thác nhằm thu hút du khách, trong đó có nhóm khách chi tiêu cao. Thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, liên tục làm mới sản phẩm để đón khách, với mục tiêu đưa TPHCM trở thành một đô thị du lịch sống động hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ông Parthanil Ghosh, Chủ tịch Khối bán lẻ Công ty HDFC ERGO (đơn vị đưa khách đến Việt Nam), đánh giá, Việt Nam là đất nước xinh đẹp, nhiều cơ hội phát triển nên doanh nghiệp muốn đưa những đại lý, nhân viên đến đây mở rộng tầm mắt. Trong đợt này, đoàn khách tham quan các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Những lần tiếp theo đoàn sẽ đến thủ đô Hà Nội và vùng biển miền Trung.

Tin cùng chuyên mục