Hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Chiều 20-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ quỹ, để chăm lo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhận ủng hộ từ Liên đoàn Lao động TPHCM
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhận ủng hộ từ Liên đoàn Lao động TPHCM

Tham dự và tiếp nhận ủng hộ có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Công tác chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh tự hoại, vườn tăng gia….

Đặc biệt, với mong muốn tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

Qua mỗi hành trình, các đại biểu có dịp hiểu rõ hơn về cuộc sống, sự hy sinh, sự khó khăn, thiếu thốn mà ngư dân và cán bộ, chiến sĩ khi vươn khơi, bám biển, vững tay súng bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung tiếp nhận ủng hộ và trao cảm ơn đến đơn vị đồng hành
Dự kiến, từ ngày 24-9 đến 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM đã nhận được sự ủng hộ quý báu của 19 doanh nghiệp, đơn vị tham gia đồng hành cùng quỹ để tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo.

Tính đến nay, các doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” ảnh 2 Đến nay, các đơn vị đã ủng hộ hơn 5,2 tỷ đồng đến Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Hội đồng Quản lý Quỹ, đồng chí Trần Kim Yến gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành trong công tác chăm lo cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, Nhà giàn thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chuyến đi của đoàn công tác sắp tới sẽ chuyển chở những yêu thương, tình cảm của đồng bào, nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp tại TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biển đảo. Trong đó, ngoài tiền mặt còn có các sản phẩm sáng tạo, các phương tiện sản xuất từ các đơn vị gửi tặng. Đây sẽ là tình cảm, nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tin cùng chuyên mục