Hơn 600 doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam

Ngày 8-3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 14 (Vifa Expo tháng 3-2023) đã khai mạc, thu hút hơn 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.
Đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia khai mạc hội chợ

Đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia khai mạc hội chợ

Sau 13 kỳ tổ chức, nhất là qua sự thành công của Hội chợ Vifa Expo 2022 sau khi đại dịch Covid-19, với sự tin tưởng và đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Công ty Gỗ Liên Minh tiếp tục tổ chức hội chợ Vifa Expo lần thứ 14 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ trong khuôn khổ hội chợ mở rộng thị trường xuất khẩu, khôi phục sản xuất và tiếp cận thêm các đối tác tiềm năng.

Ban tổ chức hội chợ trao ủng hộ Quỹ vì người nghèo TPHCM và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo

Ban tổ chức hội chợ trao ủng hộ Quỹ vì người nghèo TPHCM và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo

Trong số hơn 600 doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế lần này, có hơn 140 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày tại Hội chợ như: Anh, Mỹ, Luxembourg, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Cambodia….

Đáng chú ý, đã có 2.410 gian hàng đăng ký trên tổng quy mô 40.000m2 của hội chợ, tăng gấp 3 lần so với năm 2022, với các doanh nghiệp lớn tham gia như: Kettle Interiors Asia; Woodnet; Livax Vietnam; MFC Group (UK); Eurofar International B.V; Eurowood Vietnam; Nixxin, Fukui Vietnam Furniture; Allingham Holdings; Living Ikon Home; Square Home Vietnam; Koda Saigon; 2-Connect, Cerubo; Tien Trien Vietnam; GOMO; Casarredo; Santang Furniture; MV Investment cùng với hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài khác.

Các mặt hàng đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ rất phong phú, đã thu hút sự quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế

Các mặt hàng đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ rất phong phú, đã thu hút sự quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế

Theo ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Gỗ Liên Minh, hội chợ Vifa Expo đã trở thành một hội chợ lớn nhất của ngành tại Việt Nam, được đánh giá là một trong mười hội chợ lớn của ngành nội thất thế giới, là một sự kiện lớn của khu vực. Đã góp phần tích cực cho công tác xúc tiến thương mại cho ngành gỗ mỹ nghệ nội thất Việt Nam, là một trong những tác nhân tạo ra sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của ngành ngày hôm nay.

Trước tình hình khó khăn chung hiện nay của thị trường và doanh nghiệp, nhận thức được sự thành công của doanh nghiệp trưng bày gắn liền với sự phát triển của hội chợ, nên năm nay, ban tổ chức đã chủ động tăng cường đầu tư ngân sách cho công việc truyền thông quốc tế, thông qua các báo đài và tạp chí chuyên ngành tại các nước, đặc biệt là đẩy mạnh quảng bá hội chợ trên các kênh mạng có lưu lượng truy cập toàn cầu và các chính sách hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, công ty Liên Minh cũng đầu tư phát triển hệ thống hội chợ online với tên gọi Vifa Expo Online Platform, hy vọng đưa các doanh nghiệp tham gia trưng bày tiếp cận với khách mua hàng qua kênh online theo xu thế số để không bị hạn chế về thời gian diễn ra của hội chợ.

Cũng theo ông Hùng, hội chợ lần này, ban tổ chức cũng phối hợp cùng các đơn vị như Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cùng một số đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề “Thương mại điện tử xuyên biên giới”, và hai hội thảo với chủ đề “Gỗ bền vững đến từ Thụy Điển”, và “Cập nhật tình hình và dự báo Xu hướng xuất nhập khẩu ngành nội thất thế giới năm 2023” với các diễn giả có tiếng trong ngành của quốc tế, tổ chức các buổi kết nối giao thương giữa người mua hàng và doanh nghiệp bán hàng, tổ chức các chuyến tham quan nhà máy sản xuất tại Đồng Nai, Bình Dương cho khách mua hàng.

Hội chợ Vifa Expo 2023 sẽ là một lễ hội giao thương lớn, là điểm tập trung xúc tiến thương mại quy mô tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp bán hàng mở rộng thị trường mới, cũng như thỏa mãn được những mong muốn của các nhà mua hàng đến từ các nước.

Tin cùng chuyên mục