Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng

Ngày 4-1, Quận ủy, UBND quận Tân Phú tổ chức họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng khu Sài Gòn - Gia Định lần thứ 29.
Đồng chí Thân Thị Thư và lãnh đạo các quận, huyện chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Bình Tân
Đồng chí Thân Thị Thư và lãnh đạo các quận, huyện chụp hình lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Bình Tân

Đến dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám; đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các quận, huyện thuộc địa bàn hoạt động của Tiểu đoàn 6 Bình Tân trước đây và hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, đại diện gia đình cơ sở cách mạng của Tiểu đoàn 6.

Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng ảnh 1 Khẩu đội ĐKZ 75 đã bắn vào bến Bạch Đằng và Dinh Độc Lập ngày 01-11-1966
Cách đây 54 năm, vào ngày 1-1-1965, Tiểu đoàn 6 Bình Tân được thành lập trên cơ sở lực lượng võ trang của huyện Bình Tân. Từ khi ra đời, đơn vị đã tổ chức đánh địch hàng trăm trận lớn, nhỏ, phá rã ấp chiến lược, từng bước xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, lập nên những chiến công to lớn ở vùng ven phía Nam Sài Gòn.
Trong đó có trận pháo kích vào sân lễ quốc khánh của địch ngày 1-11-1966 tại Dinh Độc Lập; trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4-12-1966 với tinh thần quả cảm, tạo nên cảm xúc mãnh liệt để nhà thơ chiến trường Lê Anh Xuân đưa hình tượng người chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Bình Tân dũng cảm đi vào thơ ca với bài “Dáng đứng Việt Nam”. Đặc biệt là với vai trò tiểu đoàn mũi nhọn, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trên hướng Tây Nam thành phố Sài Gòn, Tiểu đoàn 6 Bình Tân ba lần tấn công vào nội thành, đánh hơn 30 trận lớn nhỏ.
Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng ảnh 2 Đồng chí Thân Thị Thư tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám.
Tiểu đoàn 6 Bình Tân là niềm tự hào của quân và dân Sài Gòn - Gia Định với những chiến công hiển hách. Đơn vị có 5 anh hùng được đặt tên UBND xã, chợ, đường, trường học, nông trường ở TPHCM là Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Đồng Đen, Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Phú. Năm 2010, Tiểu đoàn 6 Bình Tân khu Sài Gòn - Gia Định vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của Tiểu đoàn 6 Bình Tân, tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí phát biểu: “Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các quận, huyện thuộc địa bàn hoạt động của Tiểu đoàn 6 Bình Tân trước đây gồm Bình Chánh, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, quận 3, quận 5, quận 6, quận 10 và quận 11 tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Những kết quả đạt được của các quận, huyện trong thời gian qua đã viết tiếp trang sử vẻ vang của Tiểu đoàn 6 Bình Tân anh hùng và góp sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đại diện tuổi trẻ quận Tân Phú, Bí thư Quận đoàn quận Tân Phú Hoàng Quốc Liêm bày tỏ cảm tưởng: Từ hiện tại, tuổi trẻ hôm nay không thể quên và không được quên những ngày tháng đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng và phát triển. Nhiều hoạt động chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh – liệt sĩ, những ngọn nến tri ân, những công trình, phần việc thanh niên, những tấm gương của đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh vượt khó học giỏi là biểu hiện sinh động, là thái độ nghiêm túc cho hành động và cho tinh thần tiếp nối truyền thống kiên cường, anh dũng, bất khuất của tuổi trẻ hôm nay.

Tin cùng chuyên mục