Hướng tới quan hệ hợp tác thiết thực hơn giữa TPHCM và Canada

Ngày 28-3, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada. Ảnh : XUÂN HẠNH
Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada. Ảnh : XUÂN HẠNH

Tại cuộc gặp, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch do bà Mary Ng dẫn đầu, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp Canada tiêu biểu.

Với mong muốn làm sống động hơn và thiết thực hơn quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Canada, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định TPHCM luôn nhận lãnh những trách nhiệm và vai trò tiên phong trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam với các nước, ở đây là Canada.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, kim ngạch thương mại giữa Canada và TPHCM có tăng, nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng, đặc biệt là những cơ hội hai bên có thể tận dụng được trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, có thế mạnh, vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

TPHCM đánh giá cao những thành tựu phía Canada đã đạt được trong trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển bền vững; mong muốn học tập kinh nghiệm của Chính phủ Canada.

Bên cạnh đó, TPHCM mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với Canada để giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ phục vụ cho quan hệ hợp tác hai bên, mà còn giúp cho TP nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất thúc đẩy các chương trình đào tạo liên kết, trao đổi giữa các trường và mở thêm các trường học Canada tại TPHCM, đặc biệt là trường Đại học. Ngoài ra, TPHCM cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong phát triển bền vững của Canada.

433489818_1185815829460234_5377302812340942400_n.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM trao quà lưu niệm đến bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada.Ảnh : XUÂN HẠNH

Cảm ơn đồng chí Phan Văn Mãi đã dành thời gian tiếp Đoàn rất nồng hậu, bà Mary Ng cho biết, kể từ khi hai nước gia nhập CPTPP, thương mại song phương giữa 2 nước đã phát triển 117%. Việc hơn 100 doanh nghiệp đến TPHCM lần này cho thấy cho thấy Canada rất trân trọng mối quan hệ hữu nghị, đối tác và đồng minh với Việt Nam và với TPHCM; các doanh nghiệp và nhà đầu tư Canada đánh giá cao và cũng đã thấy cơ hội phát triển kinh doanh tại đây. Canada xem đó là nền tảng quan trọng để hai bên có thể tận dụng những lợi thế và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước.

433783695_1446375505981436_102186819260076523_n.jpg
Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : XUÂN HẠNH

Theo bà Mary Ng, hai bên cần phải tạo thêm những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp để họ có thể kinh doanh thuận lợi tại nước sở tại, tạo ra nhiều công ăn việc làm, cũng như là phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục