Huy động hàng chục tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn

Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An), cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã hỗ trợ kịp thời tiền và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với số tiền gần 30 tỷ đồng. 
Huy động hàng chục tỷ đồng chăm lo gia đình khó khăn

Đây là số tiền được vận động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm ở trong và ngoài địa phương. Các xã, thị trấn cũng đã vận động tiền mặt được gần 1 tỷ đồng và hiện vật trị giá gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhiều gia đình khó khăn tại địa phương.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người của huyện vận động được gần 6 tỷ đồng; 3 xe cứu thương, 1 xe bán tải, máy tạo oxy dòng cao… tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, các xã, thị trấn cũng vận động được gần 10 tỷ đồng. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống người dân.

Nông dân phấn khởi nhờ rau tăng giá

 Nhiều tháng qua, giá các loại rau cải, hành lá… luôn có mức giá cao nên người dân trồng rau màu ở huyện Cần Đước (Long An) rất phấn khởi. Giá rau thơm, cải xanh ở mức từ 12.000-15.000 đồng/kg; hành lá hơn 20.000 đồng/kg… Theo người dân, với mức giá này, người trồng rau cải xanh, cải ngọt có lãi từ 2.000-5.000 đồng/kg, hộ trồng hành lá còn lãi nhiều hơn. Một nông dân ở xã Long Khê (huyện Cần Đước) cho biết, nhà ông có gần 1.500m2 đất trồng rau xanh, cải ngọt, đợt thu hoạch vừa rồi được hơn 5 tấn rau, bán được hơn 50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 30 triệu đồng. Còn bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Long Trạch thì thu lãi gần 30 triệu đồng với vườn rau gần 1.300m². Theo người dân, năm nay do giá phân bón, thuốc trừ sâu tăng gấp đôi nên lãi ít hơn mấy năm trước.

Được biết, huyện Cần Đước hiện có hơn 700ha rau màu, năng suất bình quân 20-22 tấn/ha/vụ, trong đó diện tích rau trồng ứng dụng công nghệ cao trên 300ha với 1.450 hộ. Hướng tới, huyện sẽ duy trì và phát triển lên 500ha rau ứng dụng công nghệ cao trong năm 2022 với sản lượng ước đạt 32.000 tấn. Hiện, diện tích rau màu ứng dụng công nghệ cao phân bổ chủ yếu tập trung ở các xã Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Phước Dân, Mỹ Lệ và Tân Trạch. Người dân được hướng dẫn sản xuất theo hướng an toàn sinh học, sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, ứng dụng công nghệ cao với mô hình nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm…

Tin cùng chuyên mục