(SGGPO).- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 12 đến ngày 26-8, nguồn khí PM3 chính thức dừng cấp để phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị. Do đó, trong thời gian này các Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 với tổng công suất 1.500 MW không có khí để phát điện.
Nhằm đảm bảo nguồn điện xuyên suốt, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) đã lên phương thức vận hành chi tiết trong các ngày cắt khí, đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, kinh tế. Đồng thời, các Tổng Công ty phát điện thuộc EVN cũng đang nỗ lực vận hành các nhà máy điện vận hành ổn định, phát công suất cao. Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện miền Nam, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ, EVN cho biết, đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhanh chóng khôi phục khả năng cấp khí PM 3 trở lại. EVN đề nghị các đơn vị này làm việc với Petronas để ưu tiên cấp khí cho phía Việt Nam trong ngày đầu tiên sau khi kết thúc công tác bảo dưỡng sửa chữa; công tác cắt khí đảm bảo đúng thời gian bắt đầu và kết thúc.
Đồng thời, EVN yêu cầu ngừng cấp khí cho Nhà máy đạm Cà Mau ngay khi ngừng cấp khí ngoài giàn, để nhường toàn bộ lượng khí dư trong đường ống cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 phát điện. Sau khi công tác cắt khí kết thúc, ưu tiên cấp khí cho phát điện trước khi cấp khí cho nhà máy đạm Cà Mau.
Lạc Phong
Các tin, bài viết khác
-
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,3%/năm trong giai đoạn 2021-2025
-
Tự tin tiến bước
-
Tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
-
Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 200 triệu USD nhờ hải quan điện tử
-
Bảo đảm tự chủ của nền kinh tế Việt Nam là thách thức không nhỏ khi thực hiện RCEP
-
Cam Xã Đoài được giá vụ tết
-
VN-Index giảm hơn 60 điểm
-
Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần 3
-
Chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược
-
Khai mạc hội chợ xuân quận Tân Bình