Huyện Bình Chánh cần có giải pháp để cán bộ thấy an tâm dấn thân, cống hiến

Chiều 21-2, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Bình Chánh

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Bình Chánh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ trân trọng những kết quả mà Huyện ủy Bình Chánh đã đạt được trong năm 2022 vừa qua. Trong đó, một số kết quả ấn tượng, đáng mừng như chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt 160%; kéo giảm hộ nghèo đạt 236,79% chỉ tiêu, vi phạm trật tự xây dựng giảm 71,43% so với năm 2021; xóa 77 điểm đen về môi trường…

Năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong muốn Huyện ủy Bình Chánh phát huy tinh thần đoàn kết. Theo đồng chí, với một địa phương rộng lớn, dân số và kinh tế ngang với một tỉnh, mô hình quản lý chỉ là cấp huyện thì bài học phát huy tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa.

Đồng chí đánh giá cao quyết tâm của huyện trong việc đề xuất các đề án theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Đồng chí thông tin, hiện các đơn vị đã gửi 79 đề án về UBND TPHCM để xin thí điểm, nhưng rà soát lại thì có 30% số đề án này đã có quy định pháp luật. Từ thực tiễn của một huyện mà đời sống kinh tế xã hội vô cùng sôi động, thực tiễn khác rất xa so với quy hoạch ban đầu, thì việc rà soát thực tiễn, đề xuất những cách làm mới đối với huyện Bình Chánh rất có ý nghĩa.

Theo đồng chí, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ có sự e ngại nhất định, ảnh hưởng đến công việc, thì huyện Bình Chánh cần xác định xây dựng Đảng trong lĩnh vực tư tưởng phải đặt lên hàng đầu. Cần có giải pháp để cán bộ thấy an tâm để dấn thân, cống hiến; để doanh nghiệp, người dân thấy luôn có sự đồng hành của chính quyền. Bên cạnh công tác cán bộ, năm 2023, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý huyện Bình Chánh cần tăng cường kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Bí thư Huyện ủy Bình Chánh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cho biết, nhiều năm qua Bình Chánh gặp khó khăn trong giải quyết hồ sơ đất đai, một phần do bất cập, xung đột trong quy hoạch. Năm qua, Bình Chánh đã tổ chức thành công hội thảo khoa học và thi ý tưởng quy hoạch vùng. UBND TPHCM đã cho phép Bình Chánh đi trước xây dựng quy hoạch theo hướng này. Đây sẽ là tiền đề để Bình Chánh phát triển đô thị, giải quyết hồ sơ đất đai.

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh thông tin, huyện cũng đã rà soát 323 dự án chậm triển khai trên địa bàn, trong đó có những dự án hơn 20 năm. Huyện đã đề nghị thu hồi 92 dự án và thời gian tới tiếp tục theo dõi, rà soát.

Năm 2023, Huyện ủy Bình Chánh sẽ tập trung giám sát về công tác cải cách hành chính và giám sát việc thực hiện các kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy.

Dịp này, Huyện ủy Bình Chánh đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

8 đề án đột phá theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị

Huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết năm 2022 đã chỉ đạo UBND huyện chủ động xây dựng, đề xuất 8 đề án mang tính đột phá theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung.

Cụ thể, các nội dung đã thực hiện gồm Đề án chuyển mục đích sử dụng đất ở trong khu quy hoạch chức năng xây dựng mới đối với các hộ dân có khó khăn về nhà ở; Đề án xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện.

Các nội dung đang hoàn thiện, đề xuất, kiến nghị gồm: Đề án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh thành thành phố thuộc TPHCM; Đề án phân loại đô thị huyện Bình Chánh; Phương án cải tạo, nâng cấp và khai thác, tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu văn hóa tại Công viên văn hóa Láng Le; Đề án thành lập phòng khám đa khoa vệ tinh trên địa bàn huyện; xây dựng tuyến đường Tây Bắc của huyện theo mô hình BTL.

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, năm 2022, huyện tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp với tổng số tiền 158 tỷ đồng, thành lập mới hơn 2.700 doanh nghiệp (đạt hơn 154% kế hoạch); thu ngân sách đạt hơn 2.200 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục