Huyện Bình Chánh triển khai dự án đường Vành đai 3

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã phối hợp UBND các xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai lấy ý kiến người dân bị ảnh hưởng dự án, tiến hành thu thập pháp lý, kiểm đếm, đo vẽ trước khi ban hành thông báo thu hồi đất. 

Ngày 18-8, lãnh đạo huyện Bình Chánh đã làm việc với Ban điều hành Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, trực thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn huyện Bình Chánh. Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam chủ trì buổi làm việc.

Huyện Bình Chánh triển khai dự án đường Vành đai 3 ảnh 1 Lãnh đạo huyện Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực địa tại các địa bàn ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3. Ảnh: NGỌC HƯNG

Quy mô dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 15km và chiều rộng 74,5m đi qua 3 xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai, với diện tích ảnh hưởng khoảng 1.22.618,1m2.

Dự kiến có 321 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 74 trường hợp giải tỏa trắng, 25 trường hợp giải tỏa một phần nhà, 150 trường hợp giải tỏa một phần đất. Ngoài ra còn có 4 tổ chức và 68 hộ nhận khoán bị ảnh hưởng.

Ngày 5-8, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành Thông báo số 1288 về phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM. Theo đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã phối hợp UBND các xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai lấy ý kiến người dân bị ảnh hưởng dự án, tiến hành thu thập pháp lý, kiểm đếm, đo vẽ trước khi ban hành thông báo thu hồi đất. 

Bên cạnh đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã phối hợp UBND các xã bị ảnh hưởng thực hiện kiểm kê hiện trạng. Hiện nay, xã Bình Lợi còn 2/70 hộ, xã Lê Minh Xuân còn 15/108 hộ, xã Phạm Văn Hai còn 28/71 hộ chưa hoàn thiện việc kiểm kê hiện trạng nhà, đất bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài cho biết để thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 3, hiện huyện Bình Chánh xác định các vấn đề chính cần được giải quyết. Đó là cắm ranh mốc để xác định thực địa, quy hoạch thu hồi đất theo tuyến, ký hợp đồng để làm công tác bồi thường với chủ đầu tư, có mốc để xác định được số lượng, vị trí dân cư để trình giá đất ở của phạm vi của đất.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết đã xin cơ chế được quyền tạm ứng ký hợp đồng trước để có cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời vấn đề quy hoạch tái định cư cho người dân cũng là vấn đề Ban đang quan tâm.

“Chúng tôi mong muốn UBND huyện sớm giải quyết những vướng mắc còn lại và cùng chúng tôi thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra”, ông Lê Ngọc Hùng kiến nghị.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam đề nghị các xã: Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân kiểm đếm lại các tuyến đường thẳng, chỉ còn các nút giao và cam kết trong tuần sau sẽ hoàn thành nội dung này. Riêng vướng mắc ở đường Trần Đại Nghĩa cần thực hiện điều tra, kiểm đếm lại (mặt tiền, giải tỏa trắng). Trong quá trình thực hiện có khó khăn phải liên hệ trực tiếp để tháo gỡ.

Trước đó, đoàn lãnh đạo huyện do Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực địa quy mô, phạm vi ảnh hưởng của Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM từ đường Trương Văn Đa (xã Bình Lợi) đến đường Kênh 7 (xã Phạm Văn Hai).

Tin cùng chuyên mục