
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Huỳnh Thị Xuân Mai, công trình sân vận động Thới Tứ có diện tích hơn 2,14 ha, tổng mức đầu tư hơn 59 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện.
Đây là 1 trong 6 công trình được HĐND TPHCM chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư (200 tỷ đồng) để đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện. Huyện Hóc Môn cũng là địa phương đầu tiên của TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù này để đầu tư hạ tầng.


Công trình hoàn thành sau 12 tháng thi công, với các hạng mục chính gồm, xây dựng mới khối nhà thể thao đa năng diện tích 1.624 m2, quy mô 3 tầng; cải tạo sân bóng đá hiện hữu (98m x 64m); xây mới 4 đường chạy vòng 330m, 6 đường chạy thẳng 100m, sân nhảy xa, nhảy ba bước, sân đẩy tạ; xây dựng hồ bơi, hàng rào, khán đài thép và các công trình phụ trợ khác.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, công trình sân vận động Thới Tứ được khánh thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là món quà thiết thực dành cho người dân của huyện nhà.