Israel ra điều kiện cho Nhà nước Palestine độc lập

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài diễn văn đọc tại Tel Aviv ngày 14-6 lần đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine độc lập nhưng kèm theo nhiều điều kiện.

Đó là quốc tế bảo đảm rằng một quốc gia Palestine phi quân sự để không thể đe dọa đến an ninh của Israel, Palestine không có không phận, không liên kết với Iran hay Hezbollah để chống Israel và lãnh đạo Palestine phải công nhận Israel là quê hương lịch sử của người Do Thái. Đặc biệt, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ yêu cầu ngừng xây dựng các khu định cư của những người Do Thái tại lãnh thổ của Palestine.

Phản ứng về bài diễn văn của ông Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác những đòi hỏi đó. Người phát ngôn của Tổng thống Abbas chỉ trích bài diễn văn của ông Netanyahu là phá hoại những nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Phong trào Hồi giáo Hamas tố cáo bài diễn văn của Thủ tướng Israel “phản ánh tư tưởng phân biệt chủng tộc, cực đoan và bác bỏ tất cả các quyền của người Palestine”.

Trong nội bộ của Israel có nhiều phản ứng khác nhau. Đảng Likud và các tổ chức cánh hữu tuyên bố coi việc thành lập Nhà nước Palestine là mối đe dọa đối với Israel và “thề” sẽ làm mọi cách để ngăn cản. Còn Công đảng tham gia liên minh cầm quyền, mô tả bài diễn văn của ông Netanyahu là “mang tính cách mạng”.

Trong khi đó, phương Tây lại tỏ ra ủng hộ ông Netanyahu. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết, Tổng thống Barack Obama coi việc ông Netanyahu tán thành giải pháp 2 nhà nước là một bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner hoan nghênh bài diễn văn, coi đó là “một bước tiến lớn” về quan điểm.

K.Minh (Theo AFP, AP)

Tin cùng chuyên mục