Israel vẽ lại bản đồ theo Kế hoạch hòa bình Trung Đông mới

Sau phiên họp khẩn lần thứ 30 với sự tham dự của đại diện từ 20 nước Arab tại thủ đô Amman của Jordan, Liên minh Nghị viện Arab (APU) ngày 8-2 đã bác bỏ Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi cuối tháng trước.
 Phiên họp khẩn cấp lần thứ 30 của APU ra Tuyên bố phản đối Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Ảnh: Press TV
Phiên họp khẩn cấp lần thứ 30 của APU ra Tuyên bố phản đối Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Ảnh: Press TV

 Chủ tịch Hạ viện Jordan Atef Tarawneh, đồng thời cũng là Chủ tịch APU, đã kêu gọi thành lập một “mặt trận Arab phản đối” nhằm loại bỏ sự chia rẽ và tăng cường sự thống nhất, vì không có giải pháp nào là khả thi ngoài việc lập một nhà nước Palestine độc lập trên chính mảnh đất của dân tộc họ với đường biên giới trước năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đã bắt đầu vẽ bản đồ các vùng đất ở Bờ Tây mà Israel sẽ sáp nhập theo kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Tin cùng chuyên mục