Kế hoạch Hành động toàn cầu về hoạt động thể chất

Kế hoạch Hành động toàn cầu mới của WHO giai đoạn 2018-2030 về hoạt động thể chất và sức khỏe đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, các nước có thể giảm được 15% số người trưởng thành và thanh thiếu niên “không có hoặc thiếu hoạt động thể chất”. 
Kế hoạch Hành động toàn cầu về hoạt động thể chất
Trên toàn thế giới, cứ 5 người trưởng thành thì có một người hoạt động thể chất không đủ, tương tự trong thanh thiếu niên, cứ 5 thanh thiếu niên ở độ tuổi 11-17 thì có 4 người hoạt động thể chất chưa đủ. Hưởng ứng sáng kiến của WHO, nhiều nước đã tổ chức khởi động chiến dịch quốc gia thúc đẩy hoạt động thể chất trong người dân. 

Tin cùng chuyên mục