Khắc phục tình trạng chợ tự phát “mọc” giữa công trình

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 17-8-2020 có đăng bài Chợ tự phát “mọc” giữa công trình, phản ánh tình trạng đơn vị thi công xây dựng đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào đường trục khu dân cư Bình Hòa trong điều kiện chợ tự phát họp giữa công trường gây mất vệ sinh, cản trở việc đi lại, ảnh hưởng công tác thi công và mất an toàn lao động.

Ngay sau khi báo đăng, ông Nguyễn Anh Khoa, đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh) phản hồi: Ngày 18-8, chủ đầu tư làm việc với UBND phường 13 (quận Bình Thạnh) để tìm giải pháp khắc phục, xử lý ngay những tồn tại ở khu chợ tự phát trên công trường. Chính quyền tổ chức lại việc họp chợ ngăn nắp hơn, căng dây cắm biển báo và làm vệ sinh, dọp dẹp sạch sẽ. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đến tháng 10-2020 phải hoàn thành giai đoạn 1 của dự án (hoàn thành, tổ chức lưu thông 2 phần đường mở rộng), chấm dứt tình trạng ùn tắc đường, mất vệ sinh trên công trường. Sau tháng 10-2020, đơn vị thi công tiến hành giải tỏa đường hiện hữu và chợ tự phát để thi công giai đoạn 2 của dự án.

Ông Tôn Thất Nhung, Đội phó Đội thanh tra số 3 (Sở GTVT) cũng cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh, đơn vị thanh tra đã tiến hành kiểm tra hiện trường thi công, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục những tồn tại về mất an toàn giao thông, lao động và vệ sinh công trường. Đội cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt Công ty CP Công trình giao thông công cộng do “thi công trên đường bộ đang khai thác có treo bảng thông báo thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định).

Tin cùng chuyên mục