(SGGP).- Ngày 23-1, đoàn lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM đã đi kiểm tra tình hình vận chuyển khách dịp tết tại Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam.
Báo cáo với đoàn lãnh đạo TP, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết: Thời gian vận chuyển khách dịp tết là 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết). 10 ngày trước tết, lượng khách qua bến giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008, do công nhân được nghỉ sớm nên tập trung về quê từ những ngày trước đó. Trong 400 xe buýt được tăng cường, bến chỉ mới điều động 137 xe. Tại Bến xe miền Tây, vào ngày cao điểm (28 và 29 tết) khách tăng gấp 3 lần so với ngày thường (khoảng 50.000 người). Tuy nhiên, lãnh đạo 2 bến đều đảm bảo đủ xe vận chuyển khách trong dịp tết này.
° Từ 3 giờ sáng hôm qua 23-1 (tức 28 tháng Chạp), hàng ngàn người đã dồn về hai bến xe miền Đông và miền Tây để mua vé xe về quê. Tại Bến xe miền Đông, phần lớn hành khách tập trung đông trên các tuyến xe Phú Yên, Phan Rang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Bình…
Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, hôm qua lượng khách qua bến gần 50.000 người, bến đã tăng cường khoảng 100 chuyến xe buýt để giảm áp lực khách ùn ứ tại bến. Ông khẳng định những ngày cuối cùng dù khách đông đến mấy bến vẫn đảm bảo đưa hành khách cuối cùng về quê đón tết.
Tương tự, lượng khách tại 2 bến xe Chợ Lớn và miền Tây cũng tăng đột biến so với ngày thường. Hai bến xe này đã huy động xe từ những tuyến có cự ly dài, đồng thời tăng cường 140 chuyến xe buýt để giải tỏa lượng khách ngay trong giờ cao điểm.
Theo ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, trong ngày 23-1, lượng khách đi lại ở bến xe tăng vọt, khoảng 48.000 người. Dự kiến rạng sáng ngày 29 tháng Chạp sẽ tăng khoảng trên 50.000 người. Ông cũng khẳng định dù khách đông bao nhiêu bến cũng đủ xe để phục vụ.
VÂN ANH - QUỐC HÙNG