Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 tăng ấn tượng

Số liệu thống kê tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam có mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế trong tháng 5 có sự tăng trưởng ấn tượng
Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 đạt 172.000 lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365.000 lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.

Thống kê cũng cho thấy Hàn Quốc và Mỹ là hai thị trường có lượng khách đến nhiều nhất. Khách Hàn Quốc đạt 28,6 ngàn lượt, tăng 195,1% so với cùng kỳ. Khách Mỹ đạt 231.000 lượt, tăng 2.106,4%.

Ở Đông Nam Á, Campuchia đạt 10.300 lượt, tăng rất mạnh (4.255%), Lào đạt 6.800 lượt, tăng 76%. Singapore sau khi dỡ bỏ các hạn chế đi lại với Việt Nam, lượng khách tăng rất nhanh, riêng tháng 4 đạt 5.300 lượt, tăng gần 10 lần so với tháng trước, 4 tháng đạt 6.300 lượt.

Cũng trong tháng 5, khi Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), số lượng khách quốc tế đã tăng nhiều hơn. Theo Tổng cục du lịch, các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là: TPHCM, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt...

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 tăng ấn tượng ảnh 2 Khách du lịch nội địa cũng hứa hẹn bùng nổ khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè
Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá Việt Nam có mức tăng điểm cao nhất trong 117 nền kinh tế trên thế giới, lên 8 bậc trong xếp hạng Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành năm 2021. Điểm số của Việt Nam tăng 4,7%, khi mức tăng trung bình thế giới chỉ là 0,1%.

Là một trong những địa điểm tổ chức nhiều môn thi đấu, trong dịp diễn ra SEA Games 31, Hà Nội đã đón gần 700.000 lượt khách du lịch nội địa, 31.448 lượt khách du lịch quốc tế lưu trú đến tham quan và tham gia các sự kiện của ngày hội Thể thao Đông Nam Á.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đón trên 6 triệu lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 126.000 lượt.

Ngành du lịch Việt Nam gần đây cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam liên tục được vinh danh gần đây, bởi các tạp chí và chuyên trang du lịch uy tín.

Trang Tripadvisor vừa công bố 25 khách sạn hàng đầu thế giới do du khách bình chọn năm 2022, trong đó khách sạn Lotte Hanoi (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 13.

Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2022, với sự góp mặt của Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 3 đại diện khác của Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục