Khách Tây trải nghiệm Tết Việt

Trước thời khắc giao thừa Xuân Giáp Thìn, nhiều vị khách Tây chọn miền Trung để tham quan, trải nghiệm phong tục truyền thống đón tết Việt; cùng nhau du xuân qua các lễ hội, các trò chơi dân gian, cung đình.

Làm hoa giấy đón Tết

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, làng Thanh Tiên (TP Huế ) trở thành điểm đến của các tour du lịch, thu hút rất đông những vị khách châu Âu, Bắc Mỹ. Du khách đến đây không chỉ thấy được không khí làm việc rộn ràng của những người thợ và nghệ nhân ở ngôi làng này, mà còn có cơ hội trải nghiệm công việc làm hoa - từ xếp giấy cho đến khi hoàn tất những bông hoa giấy vô cùng bắt mắt như hoa bìm bìm, hoa tường vi, hoa mẫu đơn, hoa sen...

Háo hức với bông hoa giấy vừa tự tay làm ra sau gần một giờ được một nghệ nhân lớn tuổi ở làng Thanh Tiên tận tình hướng dẫn, ông Kevin Spacey, một thành viên trong đoàn du khách đến từ Anh, cho biết, đây là chuyến du lịch đầu tiên của gia đình ông đến Việt Nam. Gia đình ông rất vui và háo hức khi được chứng kiến người dân Việt Nam nô nức sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị đón Xuân mới Giáp Thìn với cây mai, cành đào, mâm ngũ quả trong một không khí ấm cúng, sum vầy.

g4c-8726.jpg
LEG: Du khách trải nghiệm nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên (TP Huế) cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: VĂN THẮNG

“Ngoài năng khiếu tạo hình, kinh nghiệm lưu truyền từ bao thế hệ, để có bông hoa đẹp thì người thợ phải chú tâm và bền chí. Tâm an tịnh thì hoa mới đẹp”, ông Kevin Spacey nhận xét. Ông Kevin Spacey nói, khi về nước ông sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến đây tham quan, trải nghiệm nghề làm hoa giấy truyền thống để có cơ hội khám phá tầng sâu văn hóa ở ngôi làng này.

Ra biển nhảy sạp

16 giờ hàng ngày, tại khu vực bãi biển Mỹ An (nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), không khí rộn ràng náo nhiệt với không gian tết xưa đầy sắc màu ấm áp. Nhảy sạp là hoạt động được nhiều du khách thích thú.

Anh Maksim Riazanskill (du khách Nga) cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi này. Lúc đầu, một bạn trẻ Việt vừa giảng giải vừa nhảy mẫu cho anh. Anh phải vừa “bắt” đúng nhịp điệu tiết tấu vừa có những động tác khéo léo của tay chân, nhanh quá hoặc chậm quá cũng đều hỏng vì chân sẽ đạp vào sạp. “Tôi bị cuốn hút bởi các trò chơi dân gian này và dường như mọi người cũng vậy. Lúc đầu, tốc độ đập sạp sẽ chậm để chúng tôi dễ dàng nhập cuộc, nhưng càng về sau càng dồn dập. Không chỉ biết đến những nét văn hóa truyền thống của người Việt, chúng tôi còn được tận hưởng không gian thoáng đãng của biển”, anh Maksim Riazanskill chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, mỗi vùng miền đều có không gian văn hóa lễ hội cổ truyền riêng, mang đậm dấu ấn vùng đất và con người nơi đó. Việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm không chỉ góp phần đưa tết cổ truyền đến gần hơn với du khách, rút ngắn khoảng cách về địa lý, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán mà còn là phương thức đa dạng mô hình du lịch.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2024, có khoảng 894 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; 3 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa với 3.400 khách mang quốc tịch Trung Quốc. TP Đà Nẵng đang chuẩn bị nhiều sản phẩm tạo không gian cho du khách trải nghiệm Tết.

Tin cùng chuyên mục