Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Sáng 2-10, tại TP Đồng Xoài, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khai mạc, với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho 36.797 đảng viên của 21 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bình Phước đã thực hiện 15 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và quy mô nền kinh tế đạt 68.000 tỷ đồng bằng 1,64 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%, tăng 0,12%. Quy mô nền kinh tế  đạt trên 68.000 tỷ đồng, bằng 1,64 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD), bằng 1,54 lần so với năm 2015. 
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đọc diễn văn khai mạc đại hội.
Đáng chú ý, thu ngân sách của tỉnh tăng gấp hơn 2 lần so với nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước được 784 dự án với số vốn đăng ký là 59.890 tỷ đồng, tăng 3,1 lần về số dự án và tăng 2,7 lần về số vốn so với giai đoạn 2011-2015. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới thực chất. 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bình Phước đã quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bằng việc cụ thể hóa thành Đề án 999 của Tỉnh ủy, với mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”. Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 3 đơn vị cấp tỉnh, 21 đơn vị thuộc sở, 40 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.

Buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, gồm 53 đồng chí, Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đáng chú ý, trong danh sách nhân sự 59 đồng chí đưa ra bầu có 16 cán bộ nữ, chiếm 27,12% (tăng 21,81% so với khóa trước) và 5 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số (tăng 2,16% so với khóa trước).

Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 3- 10.

Tin cùng chuyên mục