Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007

Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007
  • Hơn 7.000 tác phẩm thiên nhiên hấp dẫn, độc đáo
Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007 ảnh 1

Đêm khai mạc Hội hoa Xuân thu hút nhiều người đến tham quan.
Ảnh: THÁI BẰNG

Chiều 12-2, Hội hoa Xuân (HHX) TPHCM lần thứ 27 đã được khai mạc trọng thể. Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP, đã cám ơn giới nghệ nhân và nhà vườn cả nước không những tích cực tham gia nhiều hiện vật đẹp mắt mà còn góp nhiều ý kiến để nâng tầm nghệ thuật cho HHX TPHCM phong phú, đặc sắc hơn trước.

HHX Đinh Hợi 2007 quy tụ hơn 800 nghệ nhân với trên 7.000 tác phẩm thiên nhiên hấp dẫn, độc đáo từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về tham gia triển lãm và dự thi  450 giải thưởng. Nhiều hiện vật được Ban tổ chức HHX TPHCM đánh giá rất đặc sắc như cây khế gân bộ ba, lan Ngọc điểm hồng tỏa 6 vòi hoa, lan Mã thiên hồng có 250 bông, bộ sưu tập sứ với nhiều màu sắc mới lạ, nhiều bonsai có dáng thế đẹp mắt và tiểu cảnh mang tính kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Có đến 100 hồ cá kiểng với những loài cá lạ như Tàng ông, mập kiếm Tây Đức, Trân châu La hán, Thần tiên mắt ngọc vàng. Với diện tích 1.000m2, khu trưng bày hoa xứ lạnh nổi bật sắc thắm tươi của những hoa kiểng đặc trưng vùng ôn đới… Ngoài ra còn có nhiều chủng loại hoa kiểng, cá cảnh mới lạ của các nghệ nhân Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc).

Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007 ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài sau khi khai mạc Hội hoa Xuân 2007 đã góp lộc đầu năm vào chú heo ống để xây dựng giáo dục tương lai.
Ảnh: THÁI BẰNG

Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007 ảnh 3
Lễ khai mạc Hội hoa Xuân Đinh Hợi 2007 tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM.

Trong khuôn viên HHX, Ban tổ chức đặt 2 con heo đất thật to để khách tham quan làm từ thiện và số tiền này dùng để ủng hộ đồng bào nghèo. Khách còn thưởng thức các loại hình sân khấu ca nhạc, biểu diễn lân sư rồng, hội thi cắm hoa nghệ thuật, trưng bày mâm quả, thư pháp tiếng Việt, câu đối ngày tết, trà đạo và chương trình thi vẽ tranh, nắn tượng dành cho các cháu thiếu nhi. HHX TPHCM 2007 kéo dài cho đến ngày 24-2 (mùng 8 Tết).

THU BÌNH

Tại Hội hoa Xuân TPHCM 2007
Bướm hóa thân thành tranh nghệ thuật Ánh Kim

Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007 ảnh 4

Từ TPHCM hướng đến gần trung tâm thị xã Bảo Lộc, phải chú ý lắm mới thấy tấm bảng hiệu khá khiêm tốn với dòng chữ Ánh Kim, 16/2 Tân Vượng, Lộc Châu. Đây là cơ sở tranh bướm nghệ thuật của nghệ nhân Vũ Thị Nguyệt Ánh.

Tại đây, trên giàn treo dựng bằng thanh kim loại có gần trăm chiếc lá khô khốc đang nuôi dưỡng mầm sống của các loài sâu để cho ra đời những con bướm với đôi cánh đầy màu sắc tuyệt đẹp. Từ đây, những bộ sưu tập bướm hình thành và được lồng vào những khung kính để bán cho khách thập phương về trang trí nhà cửa.

Đặc biệt, qua bàn tay cần cù và óc sáng tạo của nghệ nhân Nguyệt Ánh, những cánh bướm được chọn lọc theo từng màu sắc phù hợp và cắt khéo léo để lắp dán thành những bức tranh trông rất đẹp và sinh động. Có những bức tranh bướm minh họa phong cảnh, di tích lịch sử quê hương như chùa Một Cột; có những bức tranh mang tính hoang dã như một con cọp đang ẩn náu giữa lùm cây…

Thông tin về cơ sở tranh bướm nghệ thuật Ánh Kim đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Ban tổ chức Hội hoa Xuân TPHCM 2007. Kết quả, chị Nguyệt Ánh đã nhận lời và kịp đưa mô hình bướm – tranh nghệ thuật với hàng trăm kén và bướm có mặt tại Hội hoa Xuân Tao Đàn ngay trong ngày khai mạc.

Lọ dừa cắm hoa phong lan

Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2007 ảnh 5

Tại Hội hoa Xuân TPHCM, nhiều khách chú ý và khen ngợi… trái dừa khô được tạo hình mỹ thuật làm giá thể trồng hoa phong lan theo dạng treo hoặc để trên bàn. Đây là một trong nhiều ứng dụng trái dừa khô trong ngành hoa kiểng của nghệ nhân Lê Phùng Minh ở 276/7 Bùi Viện, quận 1, TPHCM. Chọn những trái dừa khô nguyên liệu có vỏ đẹp, anh Minh khoan lỗ, cắt gọt tạo dáng và dùng nhiệt định hình ống nhựa PVC làm trục treo hoặc đế giữ vững giá thể. Các loài hoa trồng ở giá thể này giữ độ ẩm lâu, đỡ tốn công tưới nước, cây phát triển tươi tốt nhờ thông thoáng, quang hợp đều. Rễ mọc nhiều bám vào giá thể dừa khô tạo thành những đường nét trông hấp dẫn. Ngoài lọ cắm hoa tươi, dừa khô tạo dáng mỹ thuật này còn được dùng làm đèn treo, đèn để bàn trang trí tăng vẻ mỹ quan của kiến trúc sẵn có.

H.N.Đ.

Tin cùng chuyên mục