Khai mạc triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 26-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Triển lãm trưng bày hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại TPHCM; những gương điển hình thương binh “tàn nhưng không phế”, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tích cực phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ hội nhập, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Triển lãm do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 26-7 đến ngày 6-8 tại 3 địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng. Tại đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở VH-TT), ban tổ chức trưng bày 72 hình ảnh với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng), trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề Tri ân các anh hùng, liệt sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiếp bước.

Tin cùng chuyên mục