Khai thác đá ở Kiên Giang, 2 công nhân tử vong

Hai công nhân khai thác đá tại mỏ đá Hang Cây Ớt (Kiên Lương, Kiên Giang) bất ngờ bị đá rơi đè lên người dẫn đến tử vong.

Ngày 26-11, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết đang điều tra về trường hợp tử vong của anh Danh Văn Tý (37 tuổi) và ông Vũ Đình Nghĩa (52 tuổi) cùng ngụ huyện Kiên Lương. Cả 2 đều là công nhân khai thác đá trên địa bàn.

Khai thác đá ở Kiên Giang, 2 công nhân tử vong ảnh 1 Mỏ đá Hang Cây Ớt, nơi xảy ra sự cố 2 công nhân bị đá đè tử vong

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 16-11, khi anh Tý và ông Nghĩa đang khoan xử lý đá tại khu vực núi Hang Cây Ớt (thuộc tổ 4, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương) thì bị đá rơi đè trúng người. Sự cố trên khiến cả hai tử vong.

Cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Sau khi có kết quả điều tra nếu có sai phạm thì sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Được biết, 2 công nhân trên thuộc Tổ khoan nổ mìn của Công ty TNHH Đ.Q. Nhiều người dân sống gần mỏ đá đều bày tỏ sự lo lắng về độ an toàn khi sinh sống gần mỏ đá.

Tin cùng chuyên mục