
Chiều 8-3, đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi đồng 1. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Quầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1.
BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh viện đang đứng trước nhiều khó khăn về thực hiện miễn viện phí cho trẻ dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi. Theo phương án này mỗi năm ngân sách sẽ phải chi cho bệnh viện 143 tỷ đồng (trong khi ngân sách miễn viện phí cho trẻ dưới 6 tuổi của cả thành phố dự kiến chỉ 56 tỷ đồng, chưa kể sẽ có nhiều phiền hà về thủ tục hành chính cho bệnh nhân).
Bệnh viện đưa ra phương án đề xuất miễn viện phí cho trẻ dưới 6 tuổi theo phương thức mua Bảo hiểm Y tế (BHYT), theo đó mỗi năm ước tính ngân sách chỉ cần cấp bổ sung khoảng 34 tỷ đồng, lại tiết kiệm được nhiều chi phí hành chánh.
Để BHYT phát huy tác dụng tốt, ngoài việc tiếp tục đổi mới hoạt động của loại hình này, bệnh viện đề xuất BHYT không khống chế mức trần, không hạn chế sử dụng các kỹ thuật cao và tính theo chi phí thực tế…
Ngoài ra, bệnh viện đề xuất cần phải xem xét lại chế độ tiền trực ca ba cho nhân viên ngành y tế (trực nguyên đêm hiện chỉ được trả 7.000 đồng)…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh đánh giá bệnh viện đã vượt qua khó khăn để phát triển thành một đơn vị chuyên khoa nhi hàng đầu ở các tỉnh phía Nam. Tại bệnh viện có rất nhiều mô hình hiệu quả có thể nhân rộng như phòng bảo trợ xã hội, tin học hóa quản lý… Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của bệnh viện và sẽ cùng với các đại biểu trình Quốc hội xem xét.
Sáng cùng ngày, đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Bệnh viện 175 và Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM.
H.L.