Khan hiếm lao động giúp việc nhà

Hiện nay, ở TPHCM, nhu cầu tìm lao động giúp việc nhà tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều đơn vị cung ứng lao động giúp việc nhà đang hoạt động rầm rộ trên mạng. Tuy vậy vẫn không dễ tìm được người giúp việc nhà. 

Một trung tâm môi giới người giúp việc nhà thời vụ tại TPHCM cho biết, đến thời điểm này đã có rất nhiều người liên hệ tìm người giúp việc nhà. Thậm chí, ngay từ giữa tháng 12-2018, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc gọi đặt trước. Hiện nay, đơn vị đã tuyển dụng được một số lao động có hồ sơ lý lịch rõ ràng để tạo sự tin cậy cho khách hàng, nhưng không thể nào đủ cung ứng.

Khan hiếm lao động giúp việc nhà ảnh 1 Lao động làm việc nhà theo giờ đang hút khách
Chị Nguyễn Phương Thảo (cư dân chung cư Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh) than: “Từ trước tết đến giờ tôi chạy đôn chạy đáo tìm người giúp việc nhà, nhưng vẫn chưa có. Công việc của hai vợ chồng tôi ngày càng bận rộn, không có nhiều thời gian để lo việc nhà, nên bắt buộc phải thuê lao động thời vụ, mặc dù thù lao khá cao so với mọi năm”.

Trong bối cảnh ngày càng khan hiếm lao động giúp việc nhà, vài năm gần đây, nhiều gia đình ở các thành phố lớn chọn cách thuê người làm việc nhà theo giờ, thù lao khoảng 50.000 - 80.000 đồng/giờ. Người giúp việc theo giờ có thể linh động thời gian làm việc, mỗi ngày chỉ cần đến nhà làm việc 2 - 3 giờ. Do vậy, người giúp việc có thể sắp xếp thời gian và nhận lịch làm việc từ nhiều gia đình khác, kiếm được mức thu nhập cao hơn. Do ra đời loại hình làm việc nhà theo giờ nên việc tìm được người nhận đến nhà giúp việc 24/24 giờ càng khó, nhất là rất khó tìm được người nhận đến nhà chăm sóc trẻ sơ sinh. 

Trong những ngày Tết Kỷ Hợi, nhiều gia đình chấp nhận trả lương cao hơn gấp 3 - 4 lần nhưng vẫn không thể tìm được người giúp việc nhà. Chị Kim Long (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: “Vì gia đình tôi bán quán tạp hóa, công việc quá bộn bề nên rất cần người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, hàng hóa. Để thuyết phục được người giúp việc nhà chịu ở lại làm tết, tôi thường trả lương cao hơn gấp 3 lần ngày thường”. Dịp tết, thù lao của người làm việc nhà theo giờ cũng tăng cao, từ 100.000 - 200.000 đồng/giờ. 

Nhiều đơn vị cung ứng lao động cũng nhân cơ hội này đẩy giá dịch vụ lên cao. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng giả làm lao động giúp việc nhà, nhưng chỉ nhằm vào nhà để trộm cắp, hoặc giả vờ nhận việc vài ngày rồi bỏ đi, khiến chủ nhà phải mất tiền trả cho dịch vụ môi giới lao động. Để đảm bảo an toàn, tránh kẻ gian trà trộn vào nhà, người dân nên chọn những công ty cung ứng người lao động có uy tín, lâu năm, hoặc những người có hồ sơ lý lịch rõ ràng.

Tin cùng chuyên mục