Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhà nước

Ngày 17-12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì hội nghị.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh cho biết, tính đến ngày 30-9, tổng số doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND TP là 47 DN. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, có 39 DN báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 197 nội dung, trong đó các sở, ngành đã xử lý được 36 nội dung. Về cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, các thủ tục hành chính liên quan có 4 DN báo cáo khó khăn, vướng mắc... Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị này liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở KH-ĐT.

Về sử dụng đất đai, triển khai dự án đầu tư, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có 34 DN báo cáo khó khăn, vướng mắc. Đó là đất không thể sử dụng nhưng vẫn phải đóng lãi, thuế…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của DN đối với thành phố. Lãnh đạo thành phố hết sức chia sẻ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những tổn thất về cán bộ mà nhiều DN hiện nay đang phải đối mặt. “Chúng tôi hiểu rằng đó là sức ép rất lớn. Lãnh đạo thành phố đã nhìn thấy vấn đề này và sẽ cùng các đồng chí tháo gỡ về cơ chế, về mô hình tổ chức phương thức hoạt động, để làm sao DN nhà nước hoạt động hiệu quả và đóng góp lớn cho thành phố. Muốn làm được việc này, tất cả chúng ta cùng hành động. Chúng ta tự củng cố, tự đổi mới, tự tái cơ cấu lại; các sở ngành các quận huyện phải đồng hành cùng DN. Lãnh đạo thành phố sẽ cùng với các đồng chí chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để có được điều kiện phù hợp nhất nhằm phát huy vai trò DN nhà nước”, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, đầu tuần sau, TP sẽ giao các sở ngành, quận huyện liên quan các vướng mắc của DN nghiên cứu và có trả lời cụ thể gửi về cho Sở Tài chính, chậm nhất là ngày 25-12. “Có thể thành lập một tổ giải quyết vướng mắc và tôi trực tiếp chỉ đạo cho đến cuối quý 1-2023. Việc nào của DN thì DN tập trung làm, việc nào của sở ngành thì sở ngành làm, UBND TP giám sát chỉ đạo. Cuối tháng 3-2023, chúng ta phải trả lời cho được những vấn đề kiến nghị của DN. Tôi tin đến thời điểm đó sẽ có một số việc được giải quyết xong. Tôi đề nghị cuối tháng 3-2023, chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại và sau đó thực hiện hàng quý nhằm giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục