Khẩn trương triển khai công trình giao thông kết nối khu vực cảng Cát Lái

Ngày 5-5, Sở GTVT TPHCM cho biết, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái (TP Thủ Đức), Tổ công tác liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục duy trì hoạt động của tổ này đến năm 2025.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu và các doanh nghiệp cảng có phương án bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý ở khu vực cảng Cát Lái. 

Bên cạnh đó, sở cũng kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các dự án giao thông trọng điểm, cấp bách tại khu vực cảng Cát Lái. Cụ thể, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông kết nối với cảng Phú Hữu, cảng Cát Lái. Đặc biệt,  hoàn thiện nút giao thông Mỹ Thủy, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, mở rộng đường Lê Phụng Hiểu, đường D7…

Theo Sở GTVT TPHCM, trước mắt, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cảng Cát Lái, sở tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống camera, tăng cường phạt “nguội” qua hình ảnh đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuần tra xử phạt các phương tiện dừng, đậu không đúng quy định, xử lý tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến như đường Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công… 

Tin cùng chuyên mục