Khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại rừng Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) là công trình trọng điểm, có vốn đầu tư 127 tỷ đồng.

Ngày 2-2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại rừng Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận).

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được UBND tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019.

Trải qua trên 10 cuộc khảo sát, nhiều lần hội thảo, góp ý và hơn 2 năm triển khai xây dựng với tổng vốn đầu tư 127 tỷ đồng, đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục với 2 phân khu, gồm: khu phụ trợ như Nhà Tưởng niệm - Trưng bày, Đài Tưởng niệm, Nhà Truyền thống - Hội trường,...; khu di tích gốc gồm có hầm trú ẩn, Bếp Hoàng Cầm, Hội trường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu di tích

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu di tích

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhấn mạnh: "Đây là công trình di tích lịch sử truyền thống cách mạng có ý nghĩa rất quan trọng, để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng; thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cách mạng đi trước đã có những đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước".

Khu rừng núi Sa Lôn là nơi Tỉnh ủy Bình Thuận đã "dừng chân" 3 lần trong thời gian hơn 8 năm (từ tháng 12-1954 đến tháng 6-1957; giữa năm 1961 đến tháng 12-1964 và tháng 9-1968 đến tháng 8-1970) để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Tin cùng chuyên mục