Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Theo lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, với mong muốn tăng cường đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong thời gian tới, tập đoàn đã có văn bản trình UBND TPHCM kiến nghị tham gia các dự án mang tính chiến lược.

Chiều 12-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM khóa XV do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

12-1. 2.jpg
Quang cảnh buổi khảo sát

Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG cho biết, năm 2025, VRG đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 32.007 tỷ đồng (103% kế hoạch); thuế nộp ngân sách nhà nước đạt 3.031 tỷ đồng (105% kế hoạch)...

12-1. 3.jpg
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha báo cáo với đoàn khảo sát

Theo ông Trần Công Kha, với mong muốn tăng cường đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong thời gian tới, tập đoàn đã có văn bản trình UBND TPHCM kiến nghị tham gia các dự án mang tính chiến lược. Lãnh đạo VRG cũng đề xuất Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị việc chế hóa Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, nâng cao vai trò sức cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà VRG đạt được thời gian qua.

Tiếp thu các kiến nghị của VRG, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cho biết, đối với việc cụ thể hóa Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, dự kiến tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới sẽ xem xét, thông qua các nội dung thể chế hóa nghị quyết này. Đồng chí đề nghị tập đoàn chuẩn bị đầy đủ văn bản, nội dung kiến nghị cụ thể để Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

12-1-4-3650-7474.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến

Theo Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, những vướng mắc mà VRG nêu ra về mặt thể chế cơ bản đã được tháo gỡ, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện. Do đó, tập đoàn cần nghiên cứu kỹ từng điều khoản, nội dung cụ thể; vướng mắc ở đâu thì tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ ở đó.

12-1. 6.jpg
Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi khảo sát

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị VRG tiếp tục phối hợp với các sở, ngành TPHCM và các địa phương liên quan để điều chỉnh, cập nhật quy hoạch tích hợp, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế trong tình hình mới; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất đai, tài nguyên...

Đồng chí cũng đề nghị tập đoàn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và các hệ thống chính trị - xã hội trực thuộc ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công nhân viên tham gia đầy đủ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

VRG là doanh nghiệp nhà nước, công ty đại chúng quy mô lớn, trong đó 96,77% vốn điều lệ hiện do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu. Tập đoàn hoạt động trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước và tại Lào, Campuchia.

Tin cùng chuyên mục