Khiển trách Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đoàn Duy Hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Phó tổng giám đốc Tổng công ty phụ trách lĩnh vực an toàn.

 

16 giờ 45 chiều 26-5, tại khu vực ga Núi Thành (Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), tàu 2469 và tàu ASY2 chở hàng đã tông trực diện vào nhau khi cùng chạy vào một ray phụ
16 giờ 45 chiều 26-5, tại khu vực ga Núi Thành (Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), tàu 2469 và tàu ASY2 chở hàng đã tông trực diện vào nhau khi cùng chạy vào một ray phụ

Kỷ luật này được đưa ra sau khi đường sắt để xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng hồi tháng 5 vừa qua, trong đó có 3 vụ do lỗi chủ quan.  Sau đó, thanh tra Cục ĐSVN cũng đã rà soát và phát hiện hàng loạt những bất cập trong hệ thống đảm bảo ATGT đường sắt, thậm chí nhân viên liên quan trực tiếp đến an toàn chạy tàu uống rượu, ngủ gật hoặc bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ.

Theo Bộ GTVT, để xảy ra tai nạn liên tục là do lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN trong đó có Phó tổng giám đốc phụ trách an toàn Đoàn Duy Hoạch chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ATGT đường sắt. Trước đó, Bộ GTVT cũng đã phê bình nghiêm khắc tập thể HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN; phê bình nghiêm khắc đối với các ông: Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN.

Tin cùng chuyên mục