

Sau khi Chủ tịch đảng FUNCINPEC hoàng thân N.Ranariddh xin từ chức chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 3, Chủ tịch thượng viện Campuchia, Chủ tịch đảng nhân dân Campuchia (CPP) và Thủ tướng chính phủ, phó Chủ tịch đảng CPP Hun Sen đã nhất trí cử đương kim phó chủ tịch thứ nhất Heng Sarin làm ứng cử viên chức chủ tịch quốc hội và đương kim phó Chủ tịch thứ 2 Nguon Nhel làm ứng cử viên phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia và đề nghị đảng FUNCINPEC cử một ứng cử viên giữ chức phó chủ tịch thứ 2 Quốc hội Campuchia.
Thủ lĩnh đảng đối lập SRP, ông Sam Rainsy cho rằng đây là dấu hiệu dẫn tới sự tan rã của đảng FUNCINPEC, đảng FUNCINPEC không thể trở thành đảng đối lập, có lẽ hoàng thân N.Ranariddh nhận thấy đảng FUNCINPEC là đảng nhỏ nên hoàng thân đã quyết định từ chức, chỉ còn đảng CPP tồn tại, đảng FUNCINPEC sẽ biến mất sau cuộc bầu cử năm 2008.
Hầu hết các quan chức của FUNCINEC đều nói rằng họ bất ngờ và rất lấy làm tiếc vì hoàng thân N.Ranariddh đã quyết định từ chức chủ tịch quốc hội, một quyết định không nên đưa ra lúc này.
Tuy nhiên, giải thích về việc từ chức, trước đó, trong một bức thư đọc trên đài truyền hình nhà nước, hoàng thân N.Ranariddh nói ông cần có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho đảng ông.
Hoàng thân Ranariddh nói trong bức thư, được gửi cả cho Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Thượng viện Chea Sim rằng ông phải từ chức "để tăng cường và củng cố đảng của ông"
L.Q (theo TTXVN)