Khổ sở vì nhà máy nước sạch “tắc tị”

Trong khi người dân thiếu nước sử dụng, dự án nhà máy nước sạch tổng vốn đầu tư 455 tỷ đồng đã triển khai 4 năm, đến nay vẫn “tắc”.
Nhiều hộ dân ở xã Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thiếu nước sạch sinh hoạt
Nhiều hộ dân ở xã Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thiếu nước sạch sinh hoạt

Thời điểm này, hàng ngàn hộ dân ở các xã phía Tây Nam huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đang gặp khó khăn trong sinh hoạt do thiếu nước sạch. Nhiều hộ phải đi mua nước để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Trong khi người dân thiếu nước sử dụng, dự án nhà máy nước sạch tổng vốn đầu tư 455 tỷ đồng đã triển khai 4 năm, đến nay vẫn “tắc”.

Gia đình ông Lê Văn Dũng ở thôn Vĩnh Quang (xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống) là một trong nhiều gia đình đang phải đi mua nước về dùng hàng ngày. Ông Dũng cho biết, đã nhiều năm nay, từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, người dân ở thôn Vĩnh Quang lại phải đi mua nước. Lý do là nước giếng đào, giếng khoan bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, chua không thể dùng được. Vì chưa có nước máy nên gia đình ông Dũng phải xây bể xi măng tích trữ nước mưa, nhưng cũng chỉ dùng được một thời gian ngắn.

Cách nay chưa lâu, ông Dũng thuê thợ khoan giếng với chi phí hơn 20 triệu đồng nhưng nước vẫn bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Tiếc công, tiếc của, ông Dũng cho bơm nước lên rồi dùng hệ thống lọc để dùng tạm, nhưng chẳng bao lâu máy bơm bị hỏng, hệ thống lọc cũng tắc...

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Dũng là gia đình ông Nguyễn Hồng Mãn (cùng ở thôn Vĩnh Quang). Gia đình ông Mãn có 6 nhân khẩu, dù dùng rất tiết kiệm nhưng bình quân cứ 2-3 ngày hết 1m3 nước và phải mua nước sạch của một số hộ dân ở chân núi Làng Nhuyễn (xã Tượng Lĩnh) hoặc núi Sắm (xã Tượng Văn) với giá 80.000 đồng/m3. Mỗi tháng phải bỏ ra tiền triệu mua nước sinh hoạt, quá “xót ruột” nên ông Mãn thuê người khoan giếng mất hơn 10 triệu đồng nhưng nước bơm lên có màu đỏ quạch như gạch cua, bốc mùi hôi tanh, chỉ dùng được cho việc chăn nuôi heo…

Cảnh người dân vật vã vì thiếu nước mùa nắng nóng không chỉ xảy ra ở xã Tượng Lĩnh, mà còn ở các xã khác trong vùng như xã Tượng Văn, Trường Giang, Trường Trung… Ông Phạm Đăng Thái, Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh, chia sẻ, cứ đến mùa nắng, người dân địa phương lại thiếu nước sạch, vì vùng này nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn chua. “Gia đình tôi phải khoan giếng sâu tới 127m nhưng nước vẫn không dùng được, nên ngoài việc tích trữ nước mưa, khi xài hết, cũng phải đi mua nước sạch”, ông Phạm Đăng Thái nói.

Theo ông Thái, Tượng Lĩnh là 1 trong 13 xã phía Tây Nam huyện Nông Cống chưa có nước sạch. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Thanh Hóa đã cho đầu tư Nhà máy nước Thăng Thọ với tổng vốn đầu tư 455 tỷ đồng, theo kế hoạch đi vào hoạt động năm 2019 nhưng đến nay vẫn “tắc tị”.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư đến ngày 30-6-2023, nếu không triển khai xây dựng thì các xã được tự liên hệ, đấu nối với các nhà máy nước khác. “Nay đã qua tháng 7 nhưng họ vẫn không làm. Chúng tôi đã đấu nối với nhà máy nước khác của huyện, hy vọng đến cuối năm nay, người dân sẽ có nước sạch để dùng”, ông Phạm Đăng Thái cho biết.

Tin cùng chuyên mục