Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL

Bộ KH-CN vừa ban hành quyết định thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ (KH-CN) cấp quốc gia “Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giai đoạn đến năm 2030”.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM và ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN-MT, được cử làm đồng chủ nhiệm chương trình.

Chương trình gồm 2 hợp phần chính: KH-CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL; KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến sẽ làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, các địa phương, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu để có căn cứ xây dựng và triển khai các nhiệm vụ gắn với nhu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục