(SGGP).- Ngày 30-12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ký ban hành thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thông tư liên tịch 27 sẽ hướng tới mục tiêu trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chủ động tới mức tối đa trong khi đơn giản hóa các hồ sơ, thủ tục. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát dựa trên các kết quả cuối cùng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được hội đồng khoa học chuyên ngành xác định và đánh giá, nghiệm thu.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, Thông tư liên tịch 27 có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước, tiếp cận với kinh tế thị trường và theo sát thông lệ thế giới.
HÀ MY
Các tin, bài viết khác
-
Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý dân cư
-
Đào sỏi, có kiếm ra vàng?
-
TPHCM cần có chương trình ứng dụng 5G
-
Bảo vệ dữ liệu cá nhân là tối quan trọng
-
Viettel định hình là nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam
-
FPT lập liên doanh chuyển đổi số với Toyota
-
Công ty M3 cung cấp thiết bị cho Tập đoàn Hàng không vũ trụ Meggitt
-
Tấn công giao dịch qua điện thoại, lừa đảo qua Facebook gia tăng
-
Gia tăng giá trị đầu tư công nghệ cao