Khởi công cải tạo đoạn đường Tạ Quang Bửu sau 20 năm tạm dừng

Sáng 21-4, UBND quận 8 (TPHCM) tổ chức khởi công công trình đường Tạ Quang Bửu đoạn phường 4 và ra quân lập lại trật tự lòng đường, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Hiện trạng của đường Tạ Quang Bửu, phường 4. Ảnh: THẢO LÊ
Hiện trạng của đường Tạ Quang Bửu, phường 4. Ảnh: THẢO LÊ

Đường Tạ Quang Bửu đoạn phường 4 (đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng) được phê duyệt đầu tư năm 1999. Đến năm 2001, UBND TPHCM điều chỉnh dự án với chiều dài tuyến là 1.620m, bề rộng đường 16m, cầu dài 123m.

Dự án được khởi công lần đầu năm 2001, đã hoàn thành đoạn từ đường Võ Liêm Sơn đến đường Âu Dương Lân. Đến năm 2005, dự án phải tạm dừng thi công đoạn còn lại để điều chỉnh quy mô do người dân không đồng thuận.

Lãnh đạo quận 8 khởi công cải tạo đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: THẢO LÊ

Lãnh đạo quận 8 khởi công cải tạo đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: THẢO LÊ

Hiện nay, đoạn đường Tạ Quang Bửu đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ, chưa có hệ thống thoát nước,.

Năm 2022, UBND TPHCM có quyết định điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng. Đến nay, dự án chính thức được khởi, dự kiến thực hiện trong 260 ngày.

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận trao bằng khen cho hộ dân đồng thuận chủ trương. Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận trao bằng khen cho hộ dân đồng thuận chủ trương. Ảnh: THẢO LÊ

Thời gian qua, UBND quận 8 vận động người dân đồng thuận để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, 78 hộ dân đã chấp thuận chủ trương. Các trường hợp chưa đồng ý phương án bồi thường, UBND quận 8 đã chỉ đạo các đơn vị giải quyết các kiến nghị, chuẩn bị công tác tái định cư nếu có, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận 8 cũng mong muốn người dân đồng thuận với chủ trương, để dự án được triển khai trong tháng 5-2023, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân.

Tại buổi lễ, UBND quận 8 cũng phát động ra quân lại trật tự lòng đường, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục