Khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020

Ngày 29-4, tại cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, được tổ chức trên cả nước với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước, văn nghệ sĩ trẻ.

 Với 4 chặng “Cảm ơn Tổ quốc”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Tháng bảy tri ân” và “Tự hào Việt Nam”, hành trình là chuỗi hoạt động tri ân đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã mang lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc.  

Tại lễ khởi động, các đại biểu đã dâng hương, thả chim hòa bình tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (ảnh). Bên cạnh đó, trao tặng 15.000 bữa cơm cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19; trao 20 suất học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số; hỗ trợ tiền mặt đỡ đầu 10 thiếu nhi dân tộc thiểu số mồ côi; tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 150 bộ đồ bảo hộ và khẩu trang N95; ra mắt 98 đội hình tình nguyện chăm sóc cựu nữ thanh niên xung phong... 

Tin cùng chuyên mục