
Bộ mặt huyện Hóc Môn (TPHCM) đang đổi thay từng ngày với những con đường mới, khu đô thị mới. Người dân đã nhận thức rõ trách nhiệm cùng nhau góp sức chỉnh trang đô thị.
Đường sá khang trang
Từ 7 năm trước, huyện Hóc Môn đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới. Khởi đầu từ xã Xuân Thới Thượng, rồi tiếp nối ở các xã Tân Hiệp, Đông Thạnh, Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn và lan ra toàn huyện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng gió phấn chấn, khơi dậy sức dân. Các xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Tân Hiệp lần lượt được UBND TPHCM công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Về thăm Hóc Môn, qua các tuyến đường Lê Văn Khương, Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ, Đặng Khúc Vịnh… và dọc ngang các ấp, điều dễ thấy là các khu dân cư đã khang trang hơn nhiều. Hầu hết những con đường mới mở trong các ấp là đường bê tông, thay cho đường đất ngày nào. Hàng loạt khu dân cư mới được xây dựng.

Đường ấp ở xã Bà Điểm được mở rộng, tráng nhựa
Vòng qua các ấp ở xã Bà Điểm, các tuyến đường chính trong xã đã được tráng nhựa, nhiều dãy nhà phố cao tầng mọc lên. Bóng dáng của vùng nông thôn ngày trước chỉ còn trên những tên ấp. Tại xã Đông Thạnh cũng vậy. Sự đổi thay không chỉ ở bộ mặt nông thôn, mà còn trong cách sống, nếp nghĩ của từng người dân.
Bài học sức dân
Những năm trước, trong xu thế đô thị hóa, huyện Hóc Môn là điểm nóng về xây dựng trái phép, không phép. Ngoài một số hộ dân xây nhà để ở, nhiều đầu nậu tập trung về đây mua đất, xây dựng nhà giá rẻ để bán cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố lập nghiệp. Nhiều lúc nạn xây dựng trái phép tràn lan, vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. Sau đó, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, địa phương đã chú trọng quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị nên chỉ trong thời gian ngắn, những điểm nóng về xây dựng như Thới Tam Thôn, Bà Điểm… đã lắng xuống và dần đi vào nề nếp. Ý thức của người dân, cán bộ cơ sở đã được nâng lên, chuyển biến tích cực.
Việc tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh cộng đồng cũng được đặc biệt quan tâm. Khi người dân thông hiểu, cùng chung sức với chính quyền thì việc khó cũng thành dễ. Trong 5 năm Hóc Môn thực hiện xây dựng nông thôn mới, có đến 8.434 hộ dân hiến đất làm đường và các công trình công ích khác với diện tích lên đến 272.000m², tính theo thời giá hiện nay, trị giá đất dân đã hiến tương đương 555 tỷ đồng. Chính quyền địa phương cũng đã huy động người dân đóng góp làm được 447 tuyến đường nội bộ, với tổng chiều dài trên 53km, tổng số tiền đầu tư gần 30 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Tuấn Tài đúc kết bài học khơi sức dân: “Phải quan tâm chu đáo công tác vận động để người dân nhận thức, tin cậy và hưởng ứng. Huyện yêu cầu lãnh đạo các xã tổ chức giao ban, đối thoại trao đổi với dân mỗi tuần hai lần, để kịp thời phổ biến cho dân biết những chủ trương mới, giải thích cho dân thông suốt về những điều còn vướng mắc”.
TRẦN YÊN