Khởi tố chủ tiệm sửa xe rải đinh trên Quốc lộ 51

Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Phạm Bá Quang để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”. Quang chính là chủ tiệm sửa xe rải đinh trên Quốc lộ 51 bị bắt quả tang.

Liên quan đến vụ “Bắt quả tang chủ tiệm sửa xe rải đinh trên Quốc lộ 51” như báo SGGP đã thông tin, ngày 14-4, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Phạm Bá Quang (35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Khởi tố chủ tiệm sửa xe rải đinh trên Quốc lộ 51 ảnh 1 Phạm Bá Quang cùng tang vật thu giữ

Theo điều tra, khoảng 4 giờ 30 ngày 4-4, tổ công tác Công an phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đi tuần tra trên tuyến Quốc lộ 51 thì phát hiện Quang đang điều khiển xe máy mang BKS: 53X1-0090 đi trên đường và đang rải đinh xuống đường.

Lực lượng chặn lại kiểm tra thì thu giữ 1 chai nhựa chứa nhiều vật nhọn hình rô (hay còn gọi là đinh). Công an đưa đối tượng Quang về trụ sở và tiến hành khám xét tiệm sửa xe máy của Quang ở ấp Long Khánh 1, phường Tam Phước.

Tại đây, Công an thu giữ thêm 500 chiếc đinh hình rô, gần 400 thanh sắt dài khoảng 30cm cùng rất nhiều vỏ, ruột xe máy cũ. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã mua các thanh sắt nói trên về cắt nhỏ thành hình rô để làm đinh. Sau đó rải xuống đường cho xe người đi đường cán vào phải thay vỏ ruột xe.

Hàng ngày, Quang bỏ đinh vào chai nước suối rồi đi xe máy dọc tuyến Quốc lộ 51 để rải xuống đường, gần tiệm sửa xe của mình. Khi người dân bị cán đinh thì Quang lấy 80.000 đồng/ruột xe và 350.000 đồng/vỏ xe. Quang khai thực hiện vụ việc từ khoảng tháng 1-2020 tới nay thì bị phát hiện.

Ngay sau khi Quang bị bắt giữ thì nhiều người dân đã tới công an trình báo, tố cáo hành vi của đối tượng này.

Tin cùng chuyên mục