Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng tại Hà Nội

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Anh Đào (SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi "Cướp tài sản". Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuyển quyết định này. 
Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng tại Hà Nội

Như tin đã đưa, trưa ngày 15-3, Phạm Anh Hào (làm nghề lái xe taxi) khoác trên mình áo Grab cầm theo súng bật lửa và vật giống như mìn vào phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV Phúc Thọ) để cướp tiền. 

Trong quá trình đưa số tiền hơn 70 triệu, nhân viên ngân hàng đã bấm chuông kết nối với công an huyện Phúc Thọ. Đối tượng sau đó bị bắt giữ ngay sau khi ra khỏi trụ sở ngân hàng. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hào khai nhận do vay ngân hàng một khoản tiền để góp vốn mua ô tô làm dịch vụ chở khách, tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên công việc khó khăn. Trước sự hối thúc của hãng taxi cùng với khoản nợ hàng tháng phải trả; nếu không có tiền trả, Hào bị thu hồi xe, khiến đối tượng quẫn trí nên đi cướp ngân hàng.

Hào cũng tỏ ra hối hận vì hành động của mình: "Đi cướp là phạm pháp nhưng không hiểu sao em lại mất tỉnh táo, cùng quẫn làm như vậy. Hiện em rất ân hận". 

Tin cùng chuyên mục