Khởi tố nghi phạm cuồng sát làm 3 người chết, 4 người bị thương

Đêm 24-9, Tiến ngủ cùng vợ con ở nhà. Đến khoảng 0 giờ 30, ngày 25-9, Tiến tỉnh dậy, cầm 1 con dao nhọn và đi đến nhà anh Ng.V.B.
Bị can Nguyễn Văn Tiến bị bắt giữ sau khi gây ra vụ thảm án làm 7 người thương vong
Bị can Nguyễn Văn Tiến bị bắt giữ sau khi gây ra vụ thảm án làm 7 người thương vong

Ngày 28-9, liên quan tới vụ thảm án giết hại 3 người và gây thương tích cho 4 người khác ở xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, ở xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào đêm 24-9, Tiến ngủ cùng vợ con ở nhà. Đến khoảng 0 giờ 30, ngày 25-9, Tiến tỉnh dậy, cầm 1 con dao nhọn và đi khoảng 100m đến trước cửa nhà anh Ng.V.B. (51 tuổi, ở cùng xóm Phú Mỹ). 

Thấy có tiếng động ngoài cửa, anh Ng.V.B. dậy bật điện và ra mở cửa thì bị Tiến đâm nhưng anh Ng.V.B. may mắn tránh và bắt được lưỡi dao, giằng co với Tiến, đồng thời anh Bích hô hoán để mọi người trong gia đình biết. 

Lúc này, vợ anh Ng.V.B. là chị Tr.Th.H. (49 tuổi) thức dậy, hô hoán và kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ. 

Tiếp đó, Tiến chạy sang nhà anh Ng.V.H. (em trai của anh Ng.V.B.) ở gần đó. Nghe thấy tiếng động, anh Ng.V.H. dậy mở cửa đúng lúc gặp đối tượng Tiến ở hiên nhà. Đối tượng Tiến dùng dao đâm anh Ng.V.H. khiến anh này tử vong tại chỗ. Con anh Ng.V.H. (13 tuổi) hoảng sợ chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà anh Ng.V.B. thì bị Tiến đuổi theo, đâm chết trước cửa phòng ngủ của anh Ng.V.B..

Chưa dừng lại, Tiến vượt rào, chạy sang nhà anh V.X.Ng. (cách nhà anh Ng.V.H. khoảng 200m), sau đó dùng dao đâm, chém các thành viên trong gia đình anh V.X.Ng., khiến vợ chồng anh V.X.Ng. và con trai (5 tuổi) bị thương nặng. 

Sau khi đâm, chém tại nhà anh V.X.Ng., Tiến bị người dân xung quanh tước dao và khống chế. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường và nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Tiến.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm cuồng sát 7 người khai nguyên nhân gây án do bản thân bị mất ngủ thường xuyên và một số nạn nhân trước đó có xích mích với mình nên đã ra tay trả thù.

Sau khi khởi tố đối tượng Tiến, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm rõ việc Tiến có mắc bệnh lý về tâm thần hay không.

Tin cùng chuyên mục