Khởi tố “trùm giang hồ” Chín Xuân thêm tội tổ chức đánh bạc

Ngày 19-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra vừa có quyết định khởi tố đối với bị can Trần Công Xuân (Chín Xuân) về tội Tổ chức đánh bạc.

Bị can Chín Xuân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Bị can Chín Xuân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bị can Trần Công Xuân (Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc theo Khoản 2, Điều 322 Bộ Luật hình sự, quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Vào tháng 1-2021, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá điểm đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 153 đối tượng đến từ TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một kho gạo.

Tang vật thu giữ gồm: 2,349 tỷ đồng (trong đó số tiền thu trên chiếu bạc 557 triệu đồng), 38 con gà đá, 1 bộ tài xỉu, 17 xe ô tô, 138 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, bị can Xuân đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội "Hủy hoại tài sản" liên quan đến việc đổ xăng đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thốt Nốt) gây xôn xao dư luận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục