Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

Cơ quan CSĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc nhân viên nhà xe Tiến Oanh làm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Tối 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo thông tin ban đầu, khuya 10-7, ông N.T.H. (36 tuổi, nhân viên Văn phòng nhà xe Tiến Oanh) đi từ quận Tân Bình (TPHCM) về tỉnh Đắk Lắk. Đến sáng 11-7, khi về đến văn phòng nhà xe Tiến Oanh, ông H. không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Nhiều khu vực ông H. thường xuyên lui tới đã bị phong tỏa
Đến ngày 17-7, ông H. tới Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Mặc dù đã mắc Covid-19 nhưng ông H. vẫn khai báo không trung thực nên cơ quan chức năng không xác định được nguồn lây nhiễm, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Đến nay, đã có hơn 100 trường hợp F1 của ông H.. Trong đó, có 13 trường hợp F1 đã dương tính với SARS-CoV-2.

Nhà xe Tiến Oanh, nơi ông H. làm việc

Tin cùng chuyên mục