(SGGPO). - Đây là yêu cầu của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế tại hội nghị tập huấn trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) được tổ chức vào chiều 8-6 tại 63 điểm cầu trên cả nước.
Thông tin về diễn biến của MERS-CoV, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, số người mắc dịch bệnh nguy hiểm này vẫn không ngừng gia tăng và lan rộng, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Tính tới nay đã có trên 1.200 người mắc, 449 trường hợp tử vong tại 26 quốc gia. Đáng chú ý, trong ngày, số người mắc MERS-CoV tại Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 23 trường hợp nâng tổng số ca nhiễm lên 87 người với 6 ca tử vong.
Cục trưởng Trần Đắc Phu cũng khẳng định, đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận có trường hợp nào mắc MERS-CoV nhưng nguy cơ dịch bệnh MERS-CoV xâm nhập vào Việt Nam là rất cao vì mỗi ngày có hơn 10 chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam với khoảng 3.000 người nhập cảnh. Hơn nữa, hiện nay có trên 100.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
Trước diễn biến phức tạp của MERS-CoV tại nhiều quốc gia trên thế giới, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, để phòng chống và ứng phó kịp thời trước diễn biến của MERS- CoV, Bộ Y tế đã có nhiều cuộc họp khẩn cấp để lên phương án cũng như xây dựng kế hoạch đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Đồng thời, Bộ Y tế đã lập 4 đội phản ứng nhanh ứng phó với MERS- CoV tại 4 vùng miền trong cả nước, tiến hành áp dụng tờ khai y tế đối với người nhập cảnh từ 9 quốc gia vùng Trung Đông và 2 nước Hàn Quốc và Bahrain đang có dịch MERS-CoV.
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục khẳng định, dịch bệnh MERS-CoV là rất nguy hiểm cho sức khỏe con người và công đồng, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế, xã hội vì vậy công tác phòng chống dịch không được phép chủ quan, lơ là và kế hoạch phòng chống dịch phải cụ thể, chặt chẽ và chi tiết. Trong đó, công tác truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch phải đi trước một bước.
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam đã áp dụng rất tốt bài học kinh nghiệm “phát hiện dịch sớm, bao vây, dập tắt dịch, không để dịch lan rộng”. Nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh MERS-CoV cần phải kịp thời cách ly, cũng như cố gắng cứu sống bằng mọi phương tiện. “Các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch đến mức tối đa, dịch có thể xâm nhập vào nước ta nếu lơ là dù chỉ một ngày. Mỗi địa phương cần trở thành đơn vị truyền thông cho chính mình và người dân về các tình huống có thể xảy ra...”- Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ.
| |
KHÁNH NGUYỄN