
Hôm qua 9-11, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình. Với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, đa số đại biểu (ĐB) QH không đồng tình với quy định đánh thuế đối với lãi tiền gửi tiết kiệm và đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 5 triệu đồng/tháng.
Tiền gửi tiết kiệm là tiền dành dụm

Khách hàng gởi tiền tiết kiệm tại ngân hàng liệu sẽ phải chịu thuế thu nhập? Ảnh: VIỆT DŨNG
Những ý kiến phản đối đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm cho rằng quy định này không khả thi và làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngành ngân hàng. ĐB Đặng Thị Phượng (Tây Ninh) phân tích: Tâm lý của người gửi tiết kiệm ở nước ta thường xem đó là khoản tiền để dành, nếu bị đánh thuế, người dân sẽ có rất nhiều cách để “lách luật”.
ĐB Trần Hồng Việt (Cần Thơ) lo ngại: “Người ta phải tính toán, lo cho hậu vận khi về già, không phải người nào gửi tiết kiệm cũng là người giàu”. ĐB Dương Thu Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của QH, đã nêu đa số những người gửi tiết kiệm không phải là đầu tư mà là tiết kiệm thực sự, là để dành dụm khi ốm đau, bệnh tật… “Tôi tha thiết đề nghị Quốc hội cần tính toán kỹ việc tính thuế đối với tiền lãi từ gửi tiết kiệm”, bà Hương nói.
Ngoài ra, căn cứ theo giải trình của Chính phủ, số tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ lãi tiết kiệm không lớn. ĐB Châu Thị Lê (Bình Thuận) đã thẳng thắn đề nghị: “Nếu không ảnh hưởng nhiều tới thu ngân sách thì chưa nên đưa vào diện chịu thuế trong đợt này”.
Giảm trừ gia cảnh: 5 triệu đồng hay cao hơn nữa?
Dù phương án giảm trừ gia cảnh mà Chính phủ trình là 4 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế và 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc phải nuôi dưỡng, nhưng đa số ĐB lại muốn quy định giảm trừ gia cảnh 5 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, và 2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc phải nuôi dưỡng. “Nếu so mức bình quân thu nhập và mức chi tiêu, đặc biệt ở các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có nhu cầu sinh hoạt cao, giá cả đắt thì mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng không đảm bảo”, ĐB Đặng Thị Phượng (Tây Ninh) nói. ĐB Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái) đề nghị: “Cần tính toán kỹ lại, biết đâu năm 2009 lại là 6 triệu đồng/tháng thì sao!”.
Chống bạo lực trong gia đình: Hòa giải là chủ yếu
Cũng hôm qua, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đa số ĐB đều tán thành với việc cần thiết phải ban hành luật song vẫn băn khoăn về tính khả thi của dự án luật và đề nghị cần nâng cao vai trò của các tổ chức trong việc hòa giải.
ĐB Triệu Thị Bình (Yên Bái) băn khoăn, và đề nghị bỏ quy định về hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục và có hành vi khác xâm phạm đến đời sống tình dục. Vì hành vi này trên thực tế có xảy ra, nhưng lại được coi là chuyện riêng và là điều tế nhị trong mỗi gia đình; tổ chức và người có trách nhiệm không thể biết được để xem xét, xử lý.
ĐB Trần Thanh Khiêm (Cà Mau) nhìn nhận, bạo hành, bạo lực trong gia đình diễn ra rất đa dạng: đột xuất có, thường xuyên có, chu kỳ có, vui buồn, đau khổ lẫn lộn đan xen… nên rất phức tạp, muốn giải quyết vấn đề, phải đồng bộ rất cao về giáo dục, về kinh tế - xã hội, kể cả giáo dục về pháp luật. ĐB Néang Kim Cheng (An Giang) cũng cho rằng, xử lý bạo lực trong gia đình là vấn đề hết sức tế nhị, nên phương châm cần thiết là “hàn gắn”, đồng thời lấy giáo dục thuyết phục là chủ yếu để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Tranh luận tại hội trường |
BẢO MINH – HÀ MY