Không khí lạnh sắp về miền Bắc

Theo các chuyên gia khí tượng, từ khoảng đêm mai 7-2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), không khí lạnh bắt đầu về tới biên giới phía Bắc. Từ ngày 8-2 (29 tháng Chạp), toàn miền Bắc sẽ trở rét, sau đó là Bắc miền Trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
img-5970-8227.jpeg
Hình thái phổ biến ở Hà Nội những ngày gần đây: sáng sương mù, trưa chiều nắng ấm, đêm lại lạnh. Ảnh chụp chiều 5-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Hôm nay, 7-2, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục xuất hiện sương mù nhẹ, nhiều nơi mưa phùn hoặc mưa nhỏ. Hiện tượng nồm ẩm đã giảm so với cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, tình trạng sương mù và mưa phùn chỉ tập trung nhiều ở khu vực Đông Bắc bộ do ảnh hưởng của một đợt sóng không khí lạnh nhẹ (không đáng kể). Trong khi khu vực Tây Bắc lại có thái cực trái ngược: nắng nhiều.

Dự báo đến trưa và chiều nay 7-2, nhiều nơi ở miền Bắc trời hửng nắng, thậm chí có cảm giác nóng rát nếu đi ngoài đường. Nhiệt độ buổi trưa có thể đạt 29-31 độ C (ngoại trừ khu vực vùng núi Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn)…

Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày 8-2, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống, khiến miền Bắc chuyển gió rét trong hai ngày cuối cùng của năm Quý Mão. Một số cơ quan dự báo thời tiết ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định, các ngày 29 và 30 tết sẽ là hai ngày rét đậm nhất trong đợt rét này (mưa kèm gió rét) ở Bắc bộ. Không khí lạnh về sẽ giúp kết thúc chuỗi ngày nồm ẩm ở miền Bắc và miền Trung.

Sau đó, không khí lạnh ổn định cường độ từ ngày 10-2, tức mùng 1 tết (vẫn rét nhưng không bằng hai ngày trước tết). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, chiều mùng 1 và 2 tết, miền Bắc có thể hửng nắng nhưng rét (nắng hanh).

Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, ngày 30 tết, có thể nhiều nơi ở miền Nam sẽ đỡ nắng hơn nếu không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam. Tuy nhiên, hôm nay và hai ngày tới, Nam bộ vẫn nắng gắt, miền Đông nhiều điểm nắng nóng 35-36 độ C.

Tin cùng chuyên mục