Ngày thứ 5 xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 1 tấn heroin tại Phú Thọ

Không phải 2.782 mà là gần 4.000 bánh heroin

Không phải 2.782 mà là gần 4.000 bánh heroin

(SGGP).- Trong ngày 22-7, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thẩm vấn lần cuối cùng đối với 22 bị cáo. Các luật sư đại diện cho các bị cáo cũng đã tiến hành hỏi lại các nội dung liên quan, xác định lời khai của bị cáo và đề nghị VKSND công bố các bản cung.

Cũng như trong ngày 21-7, sự chú ý của phiên toà vẫn đổ dồn vào việc thẩm vấn và đối chất của 2 bị cáo Pùa A Chứ và Pùa A Chư. Sau những lời khai nhận khá “hồn nhiên” những hôm trước, trong khi các bị cáo khác thành khẩn nhận tội, thì 2 bị cáo này đã có biểu hiện phản cung.

Không phải 2.782 mà là gần 4.000 bánh heroin ảnh 1

Xe chở các bị cáo về nơi giam giữ.

Trước tòa, 2 bị cáo này, nhất là Pùa A Chứ một mực cho rằng, mình đã bị ép cung và bị đánh đập trong quá trình điều tra, nên mới có những lời khai như vậy! Chứ, được mệnh danh là “tổng đại lý” của đường dây heroin này cũng cho nói, do việc mua bán heroin diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài, nên không thể nhớ nổi cụ thể thời gian và khối lượng của các “phi vụ” thực hiện (?)...

Để làm rõ vấn đề này, Hội đồng xét xử đã công bố băng ghi hình hỏi cung của cơ quan điều tra có sự chứng kiến của VKSND. Về việc Chứ và Chư khai trước tòa là đã bị ép cung, đại diện VKSND tuyên bố sẽ xác minh làm rõ vấn đề này.

Trong lần thẩm vấn cuối này, đa số các bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong được hưởng mức án thấp nhất. Về phần tài sản bị thu giữ không liên quan tới buôn bán ma túy, các bị cáo đều muốn các cơ quan chức năng trao lại cho người thân. Pùa A Chứ khai trước toà rằng, chiếc xe ô tô hiệu Mekong và 1 ngôi nhà, 1 lô đất của y là do bố mẹ cho vay tiền để mua, nên Chứ đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bố mẹ y.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Tiến Thưởng cũng có nguyện vọng xin Hội đồng xét xử trả lại ngôi nhà 50 m2 hiện đang bị niêm phong cho vợ con y, bởi, theo lời y, đây là ngôi nhà được xây từ mảnh đất của mẹ vợ cho.

Theo thông tin mới nhất từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an), đường dây tội phạm này đã vận chuyển, buôn bán gần 4.000 bánh heroin và trên 300 kg thuốc phiện chứ không phải là 2.782 bánh herôin (tương đương 954,838 kg) và 258,8 kg thuốc phiện như một số nguồn thông tin đã đưa trước đây.

B.C.

Tin cùng chuyên mục